Đánh tím mặt bé gái lớp 1, cô giáo khai gì?

Sau khi nhận được thông tin bé gái lớp 1 bị cô giáo đánh tím mặt vì viết chính tả chậm, cơ quan chức năng đã triệu tập cô giáo lên lấy lời khai, làm rõ.

Co giao danh hoc sinh lop 1

Khuôn mặt bị đánh bầm tím và mất hồn của học sinh P.C.T.

Sáng 30/3, trao đổi với phóng viên, ông Vàng A Khé, Trưởng Công an xã Phìn Ngan (Bát Xát, Lào Cai) cho biết, sự việc trên xảy ra vào chiều 25/3 tại trường tiểu học Phìn Ngan.

Cô giáo đánh học sinh tên là Trần Thị Thu Trà (SN 1980, trú tại Cam Đường – Lào Cai), còn cháu bé tên là P.C.T. (SN 2010, trú tại xã Phìn Ngan).

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến xác minh và thăm hỏi cháu Th.

“Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, chúng tôi đã báo cáo lên công an huyện để điều tra theo thẩm quyền. Cô giáo Trần Thị Thu Trà đã bị đình chỉ giảng dạy. Hiện cơ quan chức năng cũng đã đã triệu tập cô giáo Trà để lấy lời khai”, Trưởng công an xã Phìn Ngan  nói.

Ông Khé cho biết, theo lời khan ban đầu của cô giáo Trà, trong giờ dạy chính tả, thấy em P.C.T. nhận thức chậm, cô giáo đã không kiềm chế được và đã đánh vào mặt học sinh này.

“Hiện nay cháu T. đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát (Lào Cai), sức khỏe đã ổn định. Bệnh viện cho hay, cháu T. chỉ bị thâm tím mặt mày, riêng đôi mắt không bị ảnh hưởng, chụp chiếu sọ thì không bị làm sao”, ông Khé nói.

Ông Khé cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình cháu T. rất khó khăn, thuộc hộ cận nghèo của xã. Bố mẹ cháu T. chỉ làm nghề nông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN