Đang đi xe đạp, bé 7 tuổi bị điện giật chết thương tâm

Ngày 7.7, ông Nguyễn Đức Vọng - Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng (Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật đáng tiếc, khiến một bé gái 7 tuổi tử vong.

Theo đó, khoảng 10h ngày 6.7, cháu L.T.B.A (7 tuổi, trú khu Kinh Tế Mới, xã Triệu Thượng) đang đi xe đạp ngang qua vũng nước mưa có cây cột sắt dùng để treo bảng hiệu của nhà hàng Thảo Nguyên thì bị ngã xe, va vào cột sắt. Do trời mưa, cột sắt lại bị rò điện từ hộp đèn huỳnh quang dùng để trang trí biển hiệu (sử dụng điện hạ áp 220V), khiến cháu A bị điện giật mạnh, tử vong ngay tại chỗ.
 
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý sự việc.
 
Đang đi xe đạp, bé 7 tuổi bị điện giật chết thương tâm - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi và xác minh hiện trường xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã có kết luận sơ bộ, nguyên nhân xảy ra cái chết của bé A là do bị điện giật. Kết quả đo điện áp rò từ chân cột sắt so với đất là 170V; điện áp rò trực tiếp từ hộp đèn so với đất là 208V.
 
Được biết, gia đình cháu A thuộc diện khó khăn, bố đã mất cách đây 4 năm. Hiện nay, gia đình cũng chính quyền địa phương đang tổ chức hậu sự cho cháu.
 
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN