Công bố danh tính kẻ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Chiều nay (30.12), Công an TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ một người Trung Quốc bị bắn chết ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vào ngày 26.11.

Khoảng 15h chiều nay, thời điểm chưa đến giờ Công an TP.Đà Nẵng công bố kết luận điều tra, nhưng đã có hàng chục phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương có mặt để đưa tin cuộc họp báo.

Công bố danh tính kẻ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng - 1

Rất đông phóng viên có mặt đưa tin kết luận điều tra vụ án. (Ảnh: Đình Thiên)

Được biết đây là lần đầu tiên tại Đà Nẵng có một vụ án giết người nước ngoài xảy ra, nên nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân cũng như giới truyền thông.

Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp báo - cho biết: Sáng 26.11, tại số nhà 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) xảy ra vụ một người Trung Quốc bị bắn. Nạn nhân là ông Li Mu Zi (SN 1984). Ông này ở nhà vợ, sáng cùng ngày khi ông dắt xe ra đường thì bị bắn súng trúng bụng. Sau khi bị bắn, ông Li Mu Zi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng tử vong sau đó ít tiếng đồng hồ.

Đây là vụ án nghiêm trọng nên Công an Đà Nẵng nhanh chóng lập chuyên án để điều tra vụ án.

Công an Đà Nẵng xin ý kiến của Bộ Công an để tăng cường phối hợp điều tra vụ án này. Sau 1 tháng đã xác định được nghi phạm gây án và đưa về Công an TP để điều tra. Cụ thể, nghi phạm là Feng Long Chun (SN 1988, ở Quảng Tây, Trung Quốc).

Đại tá Tam cho biết thêm, ông Li Mu Zi tới Đà Nẵng vào năm 2011 quen và kết hôn với chị Nguyễn Quỳnh Nga (trú số nhà 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu). Sau đó, ông Li Mu Zi tạm trú tại đây để kinh doanh du lịch.

Còn nghi can Feng Long Chun nhập cảnh lần đầu vào Việt Nam năm 2012 và làm việc tại Hà Nội, do công ty Trung Quốc làm chủ đầu tư. Từ năm 2012 đến nay, đối tượng này kết hôn với 1 người Việt Nam tên là Vũ Thị Thu Huyền. Từ năm 2012, sau khi kết hôn, đối tượng đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam.

Ông Li Mu Zi và Feng Long Chun cùng kinh doanh card điện thoại trên Internet cho người Trung Quốc và từng có va chạm. Chun cho rằng ông Zi làm ảnh hưởng kinh doanh, gây thiệt hại kinh tế nên tìm cách trả thù.

Đây là nguyên nhân chính khiến Chun giết ông Zi - đại tá Tam cho hay.

Đại tá Tam thông tin thêm, Chun mua súng giá 1.500USD ở Thái Lan và tới Campuchia rồi vào Việt Nam bằng được tiểu ngạch, đến Đà Nẵng để gây án.

Ngày 25.12, Công an TP.Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi giết người của Feng Long Chun.

Cụ thể, hành trình gây án của nghi phạm Feng Long Chun là từ Trung Quốc đi Thái Lan và mua 1 khẩu súng ngắn, rồi đi sang Campuchia và nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch, đón xe ô tô khách ra Đà Nẵng. Tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Chun mua một chiếc xe máy hiệu Enjoy màu đỏ, mang BKS 92 L9-0594 và đi ra Đà Nẵng. Đến khoảng 7h45 sáng 26.11, khi ông Lu Mu Zi vừa dắt xe máy ra trước cổng nhà thì Chun sử dụng súng bắn một phát vào vùng bụng của  ông Zi, rồi giấu súng vào túi, nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, Chun vứt khẩu súng gây án xuống cầu sông Hàn, đoạn giữa cầu Trần Thị Lý và bỏ xe máy tại K32/4 Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng) rồi đón xe vào Tam Kỳ, tiếp đó là đi TP.HCM để lẩn trốn, rồi đổi xe vào Bình Định, vào tỉnh Tây Ninh và qua Campuchia.

Ngày 25.12, Công an Đà Nẵng ra quyết định truy nã Feng Long Chun về hành vi giết người theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi ra quyết định truy nã, Công an Đà Nẵng đã vận động, thuyết phục Chun ra đầu thú. Đến ngày 27.12, đã tiếp nhận đối tượng Chun tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và di lý về Đà Nẵng.

Đại tá Tam nhận định, Chun là đối tượng rất khôn ngoan, từ khi nhập cảnh vào Việt Nam đến khi gây án, Chun hầu như không trú chân ở bất cứ khách sạn nào trên lãnh thổ Việt Nam mà liên tục di chuyển, nên gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Xác định đây là vụ án gây hiệu quả nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, manh động và đối tượng gây án có sự chuẩn bị kỹ trước khi ra tay sát hại nạn nhân, nên sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức ngay các hoạt động điều tra ban đầu, thu lượm các dấu vết tại hiện trường nơi vụ án xảy ra để làm rõ vụ án.

Công bố danh tính kẻ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng - 2

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Đình Thiên)

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 7h sáng 26.11, ông Li Mu Zi vừa dắt xe máy ra khỏi cổng nhà số 184/22 đường Nguyễn Duy

Bộ Công an thưởng nóng 30 triệu đồng cho Công an Đà Nẵng

Ngay chiều 30.12, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vừa có thư khen Công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra nhanh chóng làm rõ hung thủ trong vụ một người Trung Quốc bị bắn chết tại Đà Nẵng. Bộ trưởng Trần Đại Quang quyết định thưởng 30 triệu đồng cho 3 đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng.

Cụ thể, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương thành tích và quyết định thưởng 3 đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Bảo vệ chính trị (PA61) và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA71), mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Ngọc Thọ

Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) thì bị một thanh niên bịt mặt chạy tới dùng súng bắn gục tại chỗ. Sau đó, người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Li Mu Zi đã tử vong vào 11h trưa cùng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên-Kim Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN