Cháy lớn ở trung tâm TPHCM

Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh

Vụ cháy xuất phát từ gara ô tô và có dấu hiệu lan sang cửa hàng điện thoại di động gần bên.

Clip vụ cháy:

Hơn 11h trưa nay (30/1), một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại gara ô tô Thần Châu trên đường Cống Quỳnh (Q.1, TP.HCM). Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, đám cháy bùng phát dữ dội khiến mọi nguời xung quanh hốt hoảng.

Cháy lớn ở trung tâm TPHCM - 1

Đám cháy nhìn từ một tòa cao ốc gần đó. (Ảnh: Hữu Dũng)

Do đám cháy xảy ra sát một cửa hàng điện thoại di động nên tất cả nhân viên phải nhanh chóng chạy ra ngoài, tránh đám cháy lan sang gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với PV lúc 11h35, đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Công an PCCC TP.HCM cho biết, lực lượng PCCC đang xử lý vụ cháy. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân và thiệt hại.

Cháy lớn ở trung tâm TPHCM - 2

Lửa bốc lên cao. (Ảnh: X.T)

Cháy lớn ở trung tâm TPHCM - 3

Khói từ đám cháy làm mịt mù một vùng trời ngay trung tâm thành phố. (Ảnh: Mạnh Đức)

Để khống chế đám cháy, cảnh sát PCCC phải sử dụng thêm xe thang và huy động thêm nhiều lực lượng hỗ trợ.

Cháy lớn ở trung tâm TPHCM - 4

Xe thang được huy động để khống chế đám cháy. (Ảnh: Ngọc Ân)

Anh Trương Hữu Dũng, người có mặt tại hiện trường cho biết thêm, ban đầu đám cháy bùng phát nhanh và dữ dội từ gara ô tô. Ít phút sau, có 2 xe cứu hỏa tới hiện trường. Tuy nhiên, không lâu sau đó, đám cháy đã có dấu hiệu lan nhanh sang cửa hàng gần bên.

Theo anh Ngọc Ân - nhân viên văn phòng gần hiện trường vụ cháy, vụ cháy lớn và lan nhanh có thể do gara ô tô có nhiều lốp xe và các thiết bị dễ bắt lửa.

Cháy lớn ở trung tâm TPHCM - 5

Cháy lớn ở trung tâm TPHCM - 6

Người dân tập trung theo dõi vụ cháy. (Ảnh: Ngọc Ân)

Vụ cháy khiến các con đường như Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, Nguyễn Thị Minh Khai ùn tắc nghiêm trọng. Rất đông người dân tập trung xung quanh để theo dõi.

12h20: Đám cháy đã được dập tắt, nhưng những cột khói vẫn còn bốc lên cao. Lực lượng PCCC vẫn chưa ngừng phun nước do lo sợ đám cháy có thể bùng phát trở lại.

Trao đổi với PV lúc 12h40, đại tá Lê Tấn Bửu cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Đám cháy đã thiêu rụi gara sửa ô tô Thần Châu và cháy một phần phía trước cửa hàng điện thoại di động. Thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng thống kê.

13h45: Trong buổi họp báo nhanh ngay sau vụ cháy, thượng tá Lê Quốc Bảo - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.1 (TPHCM) cho biết, đã có tổng cộng 24 xe chữa cháy, 152 lính cứu hỏa và 72 người thuộc lực lượng cảnh vệ được huy động tham gia chữa cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhân viên trong gara bất cẩn khi sửa chữa ô tô gây cháy, sau đó lửa lan sang cửa hàng bán điện thoại di động và phụ kiện kế bên. Diện tích khu vực hỏa hoạn vào khoảng 400m2. Không có thiệt hại về người nhưng nhiều xe ô tô đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm - Clip: Mỹ Mỹ ([Tên nguồn])
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN