Đăng ảnh cổng chào Xuân 2018 kèm hình “nhạy cảm”, Facebooker bị mời làm việc

Sự kiện: Cần Thơ

Facebooker này đã đăng ảnh cổng chào kèm theo một số bức hình "nhạy cảm".

Đăng ảnh cổng chào Xuân 2018 kèm hình “nhạy cảm”, Facebooker bị mời làm việc - 1

Bài đăng của tài khoản Facebook “Chương May Mắn”. (Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi với PV sáng 28/12, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.Cần Thơ Đỗ Hoàng Trung cho biết, thanh tra sở này vừa gửi thư mời ông Chung Hoàng Chương (ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đến làm việc, liên quan tới thông tin sai lệch đăng tải trên mạng xã hội Facebook (tài khoản có tên “Chương May Mắn”) về cổng đường đèn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất 2018 đoạn qua đường Hòa Bình và 30/4.

“Chiều nay, chúng tôi mời người này lên làm việc chủ yếu xoay quanh nội dung đăng tải trên Facebook, để nghe anh em trình bày như thế nào. Các hình ảnh trong bài đăng cũng đã gây dư luận này, dư luận kia. Trong sáng nay, chúng tôi sẽ có văn bản gửi tới các cơ quan báo chí về kịch bản thiết kế, ý nghĩa của cổng chào Xuân Mậu Tuất 2018 tại TP.Cần Thơ”, Giám đốc Sở TT&TT TP.Cần Thơ nói.

Nội dung nói trên cũng đồng thời được Thanh tra Sở TT&TT TP.Cần Thơ báo cáo tới một số cơ quan khác là Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) - Công an TP.Cần Thơ.

Trước đó, tối 16/12/2016, ông Chung Hoàng Chương (được xác định là chủ nhân của tài khoản Facebook “Chương May Mắn”) đã đăng tải lên trang cá nhân ảnh cổng chào Xuân Mậu Tuất 2018 của TP.Cần Thơ kèm theo bức hình quần lót của phụ nữ, và thông tin quảng cáo một điểm bán SIM. Bên dưới bài đăng, nhiều Facebooker khác cũng đã để lại những bình luận không hay.

Theo báo Cần Thơ Online, đường đèn nghệ thuật TP.Cần Thơ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” có chủ đề “Bừng sáng Tây Đô”, kéo dài từ vòng xoay trước trụ sở UBND TP.Cần Thơ đến giao lộ đường 30/4 và đường Quang Trung, có tổng chiều dài hơn 900m.

Đường đèn năm nay có những điểm nhấn để tạo ấn tượng với khách tham quan. Đầu tiên là cổng chính với biểu tượng hoa hướng dương cách điệu bừng nở. Kế đến là vòng xoay trước công viên Lưu Hữu Phước với khối đèn hoa cách điệu mạnh mẽ, vút cao, tượng trưng cho sự phát triển, đi lên của thành phố. Khối tháp đèn trước UBND thành phố với biểu tượng năng động, trẻ trung, mời gọi du khách gần xa.

Đường đèn được chia thành nhiều đoạn, thể hiện những hình ảnh gần gũi, mang đậm nét văn hóa Việt Nam như trống đồng, hoa mai, hoa đào, chim én, hoa hướng dương,...

Những cái kết đắng vì bôi nhọ người khác trên facebook

Nhiều người không ngờ họ lại vướng vào vòng lao lý khi lên mạng xã hội bôi nhọ, bịa chuyện, vu khống người khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Cần Thơ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN