Đâm chết 2 người tại chỗ sau va chạm giao thông

Xảy ra cự cãi sau va chạm xe máy, nam thanh niên bất ngờ dùng tuốc nơ vít đâm liên tiếp 3 người, khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người trọng thương.

Vụ án mạng nghiêm trọng sau va chạm giao thông xảy ra tại tiệm sửa xe gắn máy M.Đ trên đường ĐT 743 (khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là anh Trương Văn Khoa (21 tuổi, quê Quảng Trị) và anh Hoàng Hà (26 tuổi, quê Quảng Bình). Người bị trọng thương là anh Hoàng Đông (cùng quê với anh Hà).

Đâm chết 2 người tại chỗ sau va chạm giao thông - 1

Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng để điều tra.

Trước đó - vào cuối giờ chiều 27.12, ba anh Khoa, Hà và Đông đi xe máy trên đường ĐT 743. Khi đến khu phố 2, phường An Phú thì xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên điều khiển.

Sau va chạm giao thông, nhóm của anh Khoa và nam thanh niên trên thỏa thuận vào quán sửa xe M.Đ kế bên đường để sửa chữa xe máy hư hỏng. Tuy nhiên, trong quá trình sửa, hai bên xảy ra cự cãi kịch liệt.

Nam thanh niên bất ngờ dùng tuốc nơ vít lao đến đâm liên tiếp ba anh Khoa, Hà, Đông khiến cả 3 người gục tại chỗ. Anh Khoa và anh Hà được xác định chết tại chỗ. Riêng anh Đông bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Đối tượng gây án đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo một đối tượng đâm chết 2 người tại chỗ sau va chạm giao thông, lực lượng Công an thị xã Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra cũng như truy tìm hung thủ.

Đến hơn 21h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được triển khai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN