Đại úy CSGT gây tai nạn khiến 2 ông cháu thương vong

Đại úy CSGT Lê Xuân Thành (Hải Dương) đang bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 ông cháu thương vong.

Đại úy CSGT gây tai nạn khiến 2 ông cháu thương vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 ông cháu bị thương. Ảnh: Gia đình và xã hội

Chiều 9-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, thiếu tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, xác nhận thông tin đại úy Lê Xuân Thành, cán bộ Đội CSGT thuộc Công an huyện Bình Giang, là người đã gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 ông cháu trong một gia đình thương vong vào tối ngày 4-5.

Nạn nhân thiệt mạng là ông Vũ Đức Lựu (54 tuổi, ngụ thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang), còn cháu nội của ông Lựu là Vũ Quang Lâm (SN 2015) bị thương nặng, phải nhập viện.

Cũng theo thiếu tá Long, hiện đại úy Lê Xuân Thành đang bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 4-5, tại tỉnh lộ 392, đoạn gần khu vực cây xăng Nhân Quyền, thuộc thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, đại úy Lê Xuân Thành điều khiển xe ô tô mang BKS tỉnh Hải Dương đi theo hướng từ thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đến thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, đã va chạm với xe máy do ông Vũ Đức Lựu điều khiển, chở theo cháu trai 2 tuổi. Vụ tai nạn khiến ông Lựu tử vong, cháu Lâm bị thương nặng.

Thiếu tá Long cho biết thêm vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn đã hết giờ làm việc, đại úy Lê Xuân Thành không thực thi công vụ.

"Do sự việc liên quan đến cán bộ công an huyện nên đơn vị không xác minh vụ việc nhằm tránh việc người dân hiểu sai người trong cơ quan xác minh, bênh vực nhau. Theo đó, Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc để xác minh, điều tra làm rõ. Nếu cán bộ CSGT của đơn vị có sai phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm"- thiếu tá Long khẳng định.

CSGT nổ súng khống chế lái xe gây tai nạn liên hoàn

Sau khi gây tai nạn, những người ngồi trong ô tô đã tấn công CSGT và nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN