Tiết lộ bất ngờ về cuộc vây bắt xe chở 100 bánh heroin

Sự kiện: Tin pháp luật

Đại tá Nguyễn Đức Thính - người trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt chiếc xe Fortuner chở 100 bánh heroin tiết lộ thêm một số tình tiết bất ngờ về cuộc vây bắt nghẹt thở.

Tiết lộ bất ngờ về cuộc vây bắt xe chở 100 bánh heroin - 1

Lực lượng cảnh sát bao vây chiếc xe Fortuner chở 100 bánh heroin tại trạm thu phí Xuân Mai – Lương Sơn.

“Người vận chuyển” liều chết để phá vòng vây

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 – Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Hòa Bình và một số đơn vị khác vây bắt chiếc ô tô Fortuner vận chuyển 100 bánh heroin tại trạm thu phí Xuân Mai - Hòa Bình (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và quốc lộ 6 đoạn qua huyện Xuân Mai, Hà Nội.

Nhiều người dân chứng kiến mô tả cuộc truy bắt của lực lượng cảnh sát như cảnh trong phim hành động.

Đại tá Nguyễn Đức Thính, Trưởng Phòng Phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép với chất ma túy (Phòng 3 - C47), người trực tiếp chỉ huy lực lượng cảnh sát thực hiện cuộc vây bắt đã tiết lộ thêm với chúng tôi nhiều tình tiết bất ngờ về cuộc truy bắt nghẹt thở.

Tiết lộ bất ngờ về cuộc vây bắt xe chở 100 bánh heroin - 2

Đại tá Nguyễn Đức Thính – Trưởng phòng 3 Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 – Bộ Công an).

Đại tá Thính cho biết, qua trinh sát, Phòng 3 phát hiện, có nhóm đối tượng vận chuyển ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội, sau đó đi Cao Bằng, Lạng Sơn sang nước thứ ba tiêu thụ. Nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Cục C47, tháng 3.2017, Phòng 3 lập chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy này.

Ngày 18.3, các trinh sát báo về, sẽ có chuyến “hàng” qua quốc lộ 6, lập tức chúng tôi báo cáo lãnh đạo Cục C47 lên phương án bắt giữ.

“Để đảm bảo bắt gọn đối tượng, chúng tôi lên nhiều phương án. Trong đó, phương án 1, sẽ kiểm tra bắt giữ đối tượng tại trạm Thu phí Xuân Mai - Lương Sơn. Phương án này diễn ra nhanh, an toàn, đảm bảo bắt gọn đối tượng không xảy ra chống đối hoặc bỏ chạy.

Tuy nhiên, nếu đối tượng bỏ chạy, lực lượng công an sẽ sử dụng phương án 2, đó là truy bắt  đối tượng”, đại tá Thính cho biết.

Ngay trong chiều tối ngày 18.3, hàng chục chiến sĩ Phòng 3-C47 phối hợp cùng Phòng PC47 - Công an tỉnh Hòa Bình và lực lượng chức năng khác đã triển khai đội hình, bố trí các mũi trinh sát có vũ trang mật phục trên quốc lộ 6 và Trạm thu phí quốc lộ 6 Xuân Mai – Lương Sơn để đón lõng, bắt đối tượng.

Đại tá Thính kể tiếp: Khoảng 20h40, các trinh sát phát hiện một xe ô tô Fotuner màu bạc BKS 30A- 07325 di chuyển từ Hòa Bình về Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác mật phục tại trạm thu phí ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng lái xe không chấp hành. Nghi ngờ lực lượng công an bao vây, đối tượng rồ ga đâm thẳng vào ô tô của người dân đang dừng soát vé phía trước khoảng 10m.

Tuy nhiên, thấy chiếc xe người dân phía trước không tiến lên được, đối tượng liền cho lùi xe nhưng lúc này xe của cảnh sát đã khóa đuôi phía sau.

Bị chặn hai đầu nhưng lái xe ô tô Fortuner không đầu hàng mà lùi xe một đoạn để lấy đà rồi tăng tốc xe đánh tay lái sang bên phải, húc tung lan can bằng sắt của trạm thu phí mở đường chạy về hướng thị trấn Xuân Mai.

“Sau khi đối tượng lái xe húc tung lan can chắn trạm trạm thu phí để bỏ chạy, tôi hô anh em bắn vào lốp xe đối tượng. Các trinh sát đã bắn vào 2 lốp xe bên phải xe ô tô Fortuner.

Dù chúng tôi nổ súng nhưng đối tượng vẫn liều chết tông thẳng vào đội hình vây bắt. Thấy đối tượng cố tình tẩu thoát, tôi thông báo các chốt thực hiện phương án 2, truy bắt đối tượng”, đại tá Thính kể lại.

Phát súng bất ngờ

Sau khi chuyển sang phương án 2, khoảng 10 xe ô tô của lực lượng công an truy đuổi, vây bắt đối tượng.

“Dù xe Fortuner bị bắn thủng 2 lốp cùng một bên nghiêng hẳn xe nhưng đối tượng vẫn phóng với tốc độ rất cao. Xe chúng tôi bám theo đối tượng phải di chuyển với tốc độ khoảng 120k/h", đại tá Thính kể lại.

Tiết lộ bất ngờ về cuộc vây bắt xe chở 100 bánh heroin - 3

Cảnh sắt bắn thủng 2 lốp cùng 1 bên nhưng Lục Thanh Đồng vẫn lái xe bỏ chạy với tốc độ 120km/h.

Đại tá Kính tiết lộ thêm, trên đường bỏ chạy, lực lượng cảnh sát vây bắt đã kêu gọi đối tượng đầu hàng và nổ súng bắn trúng cánh tay đối tượng. Dù trúng đạn bị thương nhưng Đồng vẫn quyết tẩu thoát.

Đại tá Thính kể tiếp, quá trình đuổi bắt xe Fortuner, ban chuyên án nhận định, cần chọn địa điểm phù hợp để bắt đối tượng tránh gây thương vong cho lực lượng và người dân.

“Tuyến đường từ Lương Sơn về Xuân Mai có rất nhiều phương tiện, nên chúng tôi không thể chặn bắt ở đó để tránh gây thương vong cho nhân dân và lực lượng vây bắt bởi đối tượng có thể lao xe vào sang phần đường ngược chiều, hoặc nhà dân ven đường.

Tiết lộ bất ngờ về cuộc vây bắt xe chở 100 bánh heroin - 4

 Tài xế Lục Thanh Đồng đầu hàng cảnh sát sau khi chiếc xe Fortuner lật 2 vòng văng qua rãnh nước ven đường.

Khi đối tượng rẽ vào đường Hồ Chí Minh hướng đi Miếu Môn được khoảng 3km, chúng tôi thấy dân cư hai bên đường tương đối vắng, phần đường từ Xuân Mai đi Lương Sơn cũng vắng phương tiện, lập tức tôi yêu cầu xe của tổ vây bắt tiến lên.

Một xe chèn ép vào đầu, một xe khác của đồng chí Trưởng Phòng PC47 - Công an tỉnh Hoàng Bình húc vào ngang xe bên phía trái xe. Va chạm khiến xe đối tượng điều khiển lật nhào 2 vòng và văng qua rãnh nước ben đường nằm nghiêng.

Sau đó, các trinh sát triển khai đội hình chuẩn bị tấn công nếu đối tượng không đầu hàng. Tuy nhiên, khi chúng tôi kêu gọi đầu hàng thì đối tượng chui ra từ khung kính chắn gió phía sau xe và giơ tay đầu hàng”, đại tá Kính kể lại cuộc vây bắt nghẹ thở.

Danh tính lái xe Fortuner bỏ chạy sau đó được xác định là Lục Thanh Đồng (43 tuổi, trú tại TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Qua kiểm tra chiếc xe Fortuner Đồng điều khiển, cảnh sát phát hiện 1 bao tải chứa 100 bánh heroin và một bọc tiền khoảng 200 triệu đồng. Khai thác nóng, Đồng khai nhận hành vi vận chuyển ma túy với số tiền công 200 triệu.

Đại tá Kính cho biết thêm, trước đó, chiều ngày 18.3, cũng tại trạm thu phí Xuân Mai – Lương Sơn, ban chuyên án kiểm tra, phát hiện trong xe ô tô chở một loa đài, bên trong nhét 30 bánh heroin. Trên xe có 2 đối tượng nam giới người ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Mở rộng chuyên án đấu tranh, đến ngày 21.3, Cục C47 bắt thêm một đối tượng nữa trong đường dây này nhưng không tham gia vận chuyển ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cục C47 tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN