Dải nước đỏ ở Vũng Áng: “Nghi do sinh vật tạo ra”

Một số chuyên gia đặt nghi vấn về dải nước đỏ ở Vũng Áng có thể do sinh vật tạo ra.

Dải nước đỏ ở Vũng Áng: “Nghi do sinh vật tạo ra” - 1

Dải nước màu đỏ xuất hiện ở khu vực biển Vũng Áng ngày 18.2 (ảnh: Infonet)

Gần đây, người dân phát hiện dải nước màu đỏ dài khoảng 50m tại khu vực cầu cảng Sơn Dương, thuộc công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa, Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Đặc biệt, trên mạng xã hội đang lan truyền video quay cảnh cống nước, được cho là gần khu vực Vũng Áng, liên tục xả ra dòng nước màu đỏ, thu hút sự chú ý của dư luận.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 20.2, trao đổi với PV, ông Dương Tất Thắng, PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, ngay sau khi xuất hiện dải nước màu đỏ, Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam) đã lấy mẫu kết quả phân tích.

“Dải nước màu đỏ đã từng xuất hiện ngày 19.1, hiện đã có kết quả phân tích. Theo đó, mẫu nước gần vị trí có vệt đỏ có chỉ số NH4+ vượt ngưỡng thể hiện bị ô nhiễm hữu cơ.

Còn dải nước đỏ xuất hiện ngày 18.2, một số chuyên gia đặt nghi vấn do sinh vật tạo ra. Vì vậy, chúng tôi đề nghị lấy thêm nhiều mẫu, gửi đồng thời đến Viện Công nghệ sinh học và Viện Công nghệ môi trường để phân tích kỹ hơn”, ông Thắng nói.

Về video cống xả nước màu đỏ đang lan truyền trên mạng xã hội, PCT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đoàn công tác của tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Tĩnh, báo chí đã kiểm tra từ chiều 19.2. “Hiện chúng tôi chưa xác định được cống xả đó từ đâu ra”, ông Thắng nói.

Ngày 18.2, tại khu vực cầu cảng dịch vụ cảng Sơn Dương, thuộc Công ty Formosa Hà Tĩnh, xuất hiện một dải nước màu đỏ dài khoảng 50m tấp vào chân bờ kè cảng.

Trước đó, ngày 19.1, dải nước đỏ này cũng đã xuất hiện tại khu vực cảng Vũng Áng. Viện Công nghệ môi trường (Viện hàn lâm khoa học Việt Nam) đã lấy mẫu nước để phân tích. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN