Đài Loan: Phá ổ mại dâm toàn “mỹ nhân” nước ngoài

Những người bị bắt đa phần là nội trợ, sinh viên, giáo viên tới Đài Loan với lý do "khám bệnh" để hành nghề mại dâm.

Ngày 3/9, cảnh sát Đài Loan đã phá một đường dây mại dâm hầu hết là người nước ngoài đi lại như con thoi đến Đài Loan để hành nghề, bắt giữ hơn 20 người gồm 12 gái mại dâm, trong đó có người đã phục vụ tới 110 khách chỉ trong 2 tuần.

Hầu hết những người phụ nữ nước ngoài này tới Đài Loan với lý do “khám bệnh”, nhưng thực chất là để hành nghề mại dâm.

Đài Loan: Phá ổ mại dâm toàn “mỹ nhân” nước ngoài - 1

Đài Loan: Phá ổ mại dâm toàn “mỹ nhân” nước ngoài - 2

Ổ mại dâm toàn phụ nữ nước ngoài bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ

Trong số này, một cô gái 25 tuổi đến từ Quý Châu (Trung Quốc) có ngoại hình rất giống với nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Cô này làm nhân viên hành chính cho một công ty điện lực ở Trung Quốc, và thường xuyên tới Đài Loan để “làm thêm”. Được biết người phụ nữ này đã phục vụ tới 110 khách chỉ trong vòng 14 ngày.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan di trú và cảnh sát Đài Loan đã phá được đường dây mại dâm này và bắt giữ 24 người, trong đó có cả tú bà, quản lý và đám bảo kê.

Đài Loan: Phá ổ mại dâm toàn “mỹ nhân” nước ngoài - 3

Đài Loan: Phá ổ mại dâm toàn “mỹ nhân” nước ngoài - 4

Có cô gái phục vụ tới 110 khách hàng trong 2 tuần

Những phụ nữ bị bắt trong đường dây mại dâm này chủ yếu là nội trợ, sinh viên, thậm chí có cả giáo viên, và ổ mại dâm này thu về lợi nhuận khoảng 500.000 Đài tệ (hơn 350 triệu đồng) mỗi ngày.

Đường dây mại dâm trên đã hoạt động được hơn 1 năm, và 60% số gái bán dâm trong đường dây này là phụ nữ nước ngoài. Theo quy định của Đài Loan, họ sẽ được cấp thị thực ở lại đây trong 15 ngày trong mỗi lần tới Đài Loan để “khám bệnh”.

Đài Loan: Phá ổ mại dâm toàn “mỹ nhân” nước ngoài - 5

Trong số này có cả sinh viên và giáo viên

Đài Loan: Phá ổ mại dâm toàn “mỹ nhân” nước ngoài - 6

Một gái mại dâm trong đường dây này bị bắt quả tang khi đang hành nghề tại khách sạn

Tuy nhiên, những phụ nữ này cũng bị tú bà bóc lột thậm tệ và chỉ được hưởng 30% số tiền mà khách hàng trả cho họ. Cảnh sát Đài Loan cho hay còn có hơn 100 gái mại dâm khác có liên quan đến đường dây này nhưng chưa bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Tencent) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN