Đài Loan: Nhiều người bị “lột da” trong địa ngục lửa

Những đám bột màu bất ngờ bắt lửa và phát nổ, biến cả sân khấu thành một “địa ngục lửa” thiêu đốt hàng trăm nạn nhân.

Ngày 28.6, số người bị thương trong một vụ nổ kinh hoàng tại sân khấu công viên nước ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan đã tăng vọt lên 519 người, sau khi nhà chức trách tìm kiếm những nạn nhân đã được người nhà đưa vào bệnh viện.

Trong một đoạn video kinh hoàng được tung lên mạng, đám đông khoảng 1.000 thanh niên đã đổ về sân khấu chính tại Công viên nước Formosa và nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động vào tối thứ Bảy. Ban tổ chức sự kiện đã cho xịt những đám bột màu vàng và xanh vào những người này để tạo “không khí tiệc tùng” và tăng thêm phần hào hứng.

Đài Loan: Nhiều người bị “lột da” trong địa ngục lửa - 1
Ngọn lửa bùng lên biến sân khấu thành một địa ngục lửa

Tuy nhiên, niềm vui của những thanh niên này đã lập tức biến thành nỗi kinh hoàng khi đám bột này bất ngờ bắt lửa và bùng cháy và phát nổ dữ dội, biến cả sân khấu thành một “địa ngục lửa” với biển người hoảng loạn, la hét và tìm mọi cách bỏ chạy.

Một nữ sinh thoát được ra khỏi biển lửa cho biết: “Máu tràn ngập khắp nơi, kể cả hồ bơi nơi rất nhiều người bị bốc cháy nhảy xuống đó để dập lửa. Tôi đã nhìn thấy nhiều người gần như bị lột da hoàn toàn”.

Đài Loan: Nhiều người bị “lột da” trong địa ngục lửa - 2
Người qua đường tiếp nước cho một nạn nhân bị bỏng

Trong những tiếng la hét giữa cảnh tượng hỗn loạn, xe cấp cứu tìm cách tiếp cận hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực để tìm kiếm những người bị thương nặng.

Nhiều người qua đường đã dừng lại, hối hả dùng những chai nước sạch dội lên vết thương của các nạn nhân, trong khi những vết chân đẫm máu vẫn còn hằn rõ trên sân khấu và khu vực xung quanh.

Đài Loan: Nhiều người bị “lột da” trong địa ngục lửa - 3
Các nạn nhân được đặt trên phao hơi để giảm bớt sự đau đớn

Một nạn nhân khác kể lại: “Ngọn lửa bùng lên ở cánh trái của sân khấu. Lúc đầu tôi tưởng đó là một hiệu ứng đặc biệt của buổi tiệc, nhưng sau đó nhận ra có gì đó không ổn, và mọi người bắt đầu la hét, bỏ chạy”.

Ông Lee Lih-jong, Phó Giám đốc Sở Y tế Tân Đài Bắc cho hay đã có tổng cộng 519 người bị thương trong vụ tai nạn tồi tệ này, trong đó có 190 người bị thương rất nặng, và số phận của họ chỉ được định đoạt trong vòng 24 giờ tới.

Đài Loan: Nhiều người bị “lột da” trong địa ngục lửa - 4
Một thanh niên bị bỏng nặng đang kêu lên đầy đau đớn

Một ông bố ở Đài Loan đã gục xuống sau khi nghe tin cô con gái cưng của mình đang nằm trong khoa cấp cứu của bệnh viện với những vết bỏng độ 3. Người đàn ông luống tuổi này gào lên: “Nó chỉ đến dự một bữa tiệc thôi mà, tại sao lại có vụ nổ?”

Người đàn ông này cho biết 80% cơ thể của con gái mình đã bị bỏng nặng, và các bác sĩ chưa thể biết chắc được cô có qua nổi 24 giờ tiếp theo trước nguy cơ bị nhiễm trùng hay không.

Theo nhà chức trách Đài Loan, đa số nạn nhân trong vụ cháy nổ này là những người rất trẻ, mới chỉ trên dưới 20 tuổi. Cuộc đời họ giờ đây gần như đã rẽ sang một hướng khác khi rất nhiều người trong số họ bị bỏng tới 40% cơ thể.

Đài Loan: Nhiều người bị “lột da” trong địa ngục lửa - 5
Nhiều nạn nhân bị bỏng tới 40% cơ thể

Sở Cứu hỏa Tân Đài Bắc cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhiều khả năng loại bột màu được xịt ra đã bắt cháy và phát nổ do nhiệt lượng quá lớn phát ra từ đèn sân khấu. Hiện cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ 5 người, trong đó có người quản lý sự kiện Lu Chung-chi.

Nhiều khả năng những người này sẽ bị truy tố với hành vi vi phạm an toàn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Chính quyền Đài Loan cũng ra lệnh cấm các “bữa tiệc màu” tương tự nếu ban tổ chức không có những biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN