Đài Loan cử nữ quân nhân trú đóng trên đảo

Đài Loan sẽ cử 6 nữ quân nhân tình nguyện tới đồn trú ở các hòn đảo do Đài Loan kiểm soát (trong đó có một số đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Đài Loan chiếm đóng trái phép) ở Biển Đông.

Cục Cảnh sát biển Đài Loan (CGA) ngày 28/5 tuyên bố sẽ cử 6 nữ quân nhân tình nguyện tới đồn trú ở các hòn đảo do Đài Loan kiểm soát (trong đó có một số đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Đài Loan chiếm đóng trái phép – PV) ở Biển Đông.

Đài Loan cử nữ quân nhân trú đóng trên đảo - 1

6 nữ quân nhân Đài Loan sẽ ra đảo trú đóng

Theo đó, sáu nữ quân nhân tuổi đời từ 19 đến 24 này sẽ là những nữ quân nhân Đài Loan đầu tiên tới phục vụ ở quần đảo Đông Sa (Pratas) và đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Một quan chức CGA cho hay 6 quân nhân nữ này nằm trong số 21 lính tình nguyện đang được huấn luyện để phục vụ trên hai hòn đảo ở Biển Đông này, trong đó 3 người sẽ tới làm việc trên quần đảo Đông Sa, còn ba người kia sẽ tới phục vụ tại đảo Ba Bình.

Hiện tại, Đài Loan đang cho 100 quân cả binh lính lẫn sỹ quan trú đóng trái phép trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trong khi quần đảo Đông Sa có 150 quân, và toàn bộ số binh lính này đều là nam.

Đài Loan cử nữ quân nhân trú đóng trên đảo - 2

Cảnh sát biển Đài Loan trú đóng trái phép trên đảo Ba Bình

Theo dự kiến, 6 nữ quân nhân này sẽ bắt đầu phục vụ trên các hòn đảo này vào cuối tháng 6, và các cơ sở hạ tầng như khu nhà ở cho nữ đã được xây dựng trên các hòn đảo này.

Trong bối cảnh Đài Loan quyết định chuyển từ chế độ nghĩa vụ quân sự sang chế độ quân sự tự nguyện vào cuối năm 2014, Cảnh sát biển Đài Loan đã tiến hành một đợt vận động tuyển mộ từ đầu năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo CNA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN