Đài Loan "oằn mình" trong siêu bão mạnh nhất 2015

Sáng sớm hôm nay (8.8), "quái vật" Soudelor - siêu bão mạnh nhất năm 2015 càn quét bờ biển phía Đông của đảo Đài Loan gây mưa dông dữ dội, gió giật mạnh.

 Đài Loan "oằn mình" trong siêu bão mạnh nhất 2015 - 1

Hai ông cháu trốn đằng sau trạm xe bus ở Đài Bắc, Đài Loan ngày 7.8 để tránh những cơn gió "tử thần" của siêu bão Soudelor

Theo USA Today, tâm bão trực tiếp càn quét qua thị trấn Xincheng vào lúc 5h ngày 8.8. Trung tâm cảnh báo bão của Đài Loan cho hay, vào lúc 2h sáng ngày 8.8 (theo giờ địa phương), siêu bão Soudelor duy trì sức gió 193 km/h, có thời điểm đạt tới 241 km/h. Giới chức trách Đài Loan hiện xem siêu bão Soudelor mạnh cấp độ 3. Mưa lớn và gió giật mạnh được xem là mối đe dọa chính đến từ "quái vật" Soudelor.

Cơ quan dự báo thời tiết trung ương của Đài Loan  đã cảnh báo 16 thành phố và các huyện lân cận sẽ phải hứng chịu mưa gió dữ dội trong 24h tới trước khi siêu bão suy yếu dần.

Tính đến thời điểm này, giới chức trách Đài Loan mới chỉ chính thức thông báo, một bé gái 8 tuổi và mẹ của em đã thiệt mạng sau khi bị sóng "tử thần" cuốn ra biển, theo tờ South China News. Em gái sinh đôi của bé gái đang mất tích trong khi lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu một bé gái khác cũng bị sóng cuốn vào bờ an toàn.

Theo South China News, tất cả các trường học và cơ quan chính phủ ở những khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão đã đóng cửa trong ngày hôm nay. Trước đó, kể từ sáng hôm qua (ngày 7.8), các cơ quan chính phủ cũng như trường học tạ hai huyện ven biển Yilan và Hualien, đã bị đóng cửa để tránh bão.

Tất cả các hoạt động, dịch vụ du lịch trên đảo Đài Loan trong ngày hôm nay tạm thời ngừng hoạt động. Tất cả các chuyến tàu, dịch vụ phà và hàng loạt các chuyến bay đều đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của siêu bão. Hơn 2.000 người đã sơ tán khỏi các đảo xa xôi, nổi tiếng về du lịch của Đài Loan. Các binh sĩ đang giúp thêm nhiều người khác đi sơ tán tới các khu trú ẩn.

Theo Công ty Điện lực Đài Loan, tính đến nửa đêm qua (7.8), khoảng 82.000 hộ gia đình đã bị mất điện do ảnh hưởng của siêu bão.

Ông Dave Petley, một chuyên gia về sạt lở đất tại Đại học East Anglia cảnh báo, siêu bão Soudelor có thể gây sạt lở đất nghiêm trọng ở miền trung Đài Loan - khu vực có địa hình đồi núi.

Năm 2009, những trận mưa lớn bởi siêu bão Morakot đã gây sạt lở đất nghiêm trọng cướp đi mạng sống của 500 người dân Đài Loan. 

Không tính thương vong về người, ước tính thiệt hại kinh tế mà Soudelor gây ra cho bán đảo Đài Loan có thể lên tới 1 tỷ USD, nhà khí tượng học Steve Bowen cảnh báo.

Sau khi càn quét Đài Loan, quái vật Soudelor dự kiến sẽ đổ bộ vào Trung Quốc vào cuối ngày hôm nay (8.8) hoặc đầu giờ sáng mai (theo giờ địa phương).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN