Đà Nẵng: Thức trắng đêm chờ đăng ký tiêm vắc-xin

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên tiêm đủ các mũi vắc-xin tại các trạm y tế phường, xã, không nên trông chờ vắc-xin dịch vụ vì nguồn cung rất thất thường.

Từ sáng sớm ngày 31/12, hàng trăm người dân đã đến Trung tâm y tế dự phòng TP.Đà Nẵng để chờ vào đăng ký tiêm vắc-xin Pentaxim 5 trong 1. 

Lo sợ không bốc được phiếu đăng ký, nhiều người đã đến đây từ tờ mờ sáng, ngồi chờ đến lúc Trung tâm mở cửa. 

Theo đó, việc đăng ký số thứ tự tiêm vắc-xin chỉ diễn ra trong ngày hôm nay (31/12) nhưng đến ngày 4 đến ngày 8-1, mới bắt đầu triển khai. 

Mỗi ngày, Trung tâm sẽ tiêm cho khoảng 120 trẻ. Một phụ huynh cho biết, đã đến Trung tâm từ lúc 2h sáng. Cứ tưởng đến sớm nhất nhưng đến nơi thì cũng đã có nhiều người khác ngồi chờ. Lúc vào bốc số cũng đã thứ 70.

Đà Nẵng: Thức trắng đêm chờ đăng ký tiêm vắc-xin - 1

Người dân ngồi chờ đăng ký tiêm vắc-xin cho con. Ảnh: TT 

Theo Bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP, hiện địa phương này có khoảng 600 liều vắc-xin 5 trong 1 Pentaxim. “Đến 9h sáng cùng ngày, Trung tâm đã phát hết 600 phiếu đăng ký tiêm. Tuy nhiên, lượng vaccine

như vậy cũng không đáp ứng được nhu cầu. Hôm nay, nhiều người cũng không bốc được số phải ra về. Hiện Đà Nẵng cần hơn 10.000 liều nữa” ông Thạnh nói.

Về thông tin phụ huynh ở các địa phương khác phải bắt máy bay đến Đà Nẵng đăng ký tiêm vắc-xin dịch vụ ông Thạnh nói chỉ có hai trường hợp ở Bắc Giang và Khánh Hòa đi du lịch rồi đăng ký tiêm luôn. “Đà Nẵng vẫn tiến hành tiêm vắc-xin cho các bé đến từ các địa phương khác. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích điều này vì hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của địa phương” BS Thạnh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Tài (Pháp Luật TPHCM)
Chen lấn, hỗn loạn ở phòng tiêm vắc xin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN