Cứu nạn máy trưởng tàu nước ngoài tại biển Khánh Hòa

Sự kiện: Khánh Hòa

Sáng 12/11, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực IV cho biết, lúc 8h30 sáng cùng ngày, tàu SAR27-01 đã đưa 1 thuyền viên tàu nước ngoài bị viêm ruột thừa cấp vào bờ, chuyển cho đơn vị chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực IV nhận được tín hiệu cấp cứu khẩn cấp của tàu Franbo Prospect chuyên chở đường, quốc tịch Panama đang trên hải trình từ Hồng Kông đi Thái Lan qua vùng biển Khánh Hòa. Trên tàu có 1 máy trưởng bị đau bụng dữ dội, sức khỏe rất yếu, nghi viên ruột thừa cấp.

Cứu nạn máy trưởng tàu nước ngoài tại biển Khánh Hòa - 1

Máy trưởng tàu Franbo Prospect được đưa nên thuyền cứu nạn

Lúc này tàu SAR27-01 đang tìm kiếm 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 mất tích vừa đến gần khu vực tàu Franbo Prospect đang đi. Ngay lập tức, tàu SAR27-01 điều động tạm dừng tìm kiếm và khẩn trương cứu nạn thuyền viên tàu nước ngoài đang nguy cấp.

Đến 6 giờ cùng ngày, SAR27-01 đã tiếp cận được với tàu Franbo Prospect, chuyển người bị nạn là ông Phạm Văn Tính (36 tuổi, quốc tịch Việt Nam)  qua tàu và quay đầu đưa nạn nhân vào bờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Khánh Hòa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN