Cứu cháu rơi xuống hồ, ông nội chết đuối thương tâm

Đang cùng 2 cháu đi dạo ven hồ Minh Khôi ở Hà Nam, bất ngờ 1 cháu 4 tuổi trượt chân rơi xuống hồ, ông nội liền nhảy xuống cứu cháu nhưng bị kẹt vào cống dẫn tới chết đuối thương tâm.

Cứu cháu rơi xuống hồ, ông nội chết đuối thương tâm - 1

Hiện trường nơi ông Gạch nhảy xuống cứu cháu bị cuốn vào trong cống

Ngày 26-5, thông tin từ phường Nam Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tỉnh Hà Nam cho biết trên địa bàn vửa xảy ra một vụ chết đuối. Nạn nhân là một cụ ông tên Gạch (SN 1945).

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25-5, tại khu vực hồ Minh Khôi, thuộc phường Nam Trần Hưng Đạo.

Vào thời gian trên ông Gạch cùng hai cháu nội của mình đi dạo quanh hồ Minh Khôi, do không để ý nên đứa cháu nội 4 tuổi bị trượt chân xuống miệng cống dưới hồ. Thấy vậy, ông Gạch liền nhảy xuống cứu cháu nhưng do nước lớn đã cuốn ông Gạch vào trong lòng cống và bị mắc kẹt bên trong.

Cứu cháu rơi xuống hồ, ông nội chết đuối thương tâm - 2

Rất đông người dân đã kéo tới xem lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể ông Gạch

Người dân sau đó đã phát hiện sự việc liền nhanh chóng chạy tới ứng cứu nên cháy bé 4 tuổi may mắn thoát chết, còn ông Gạch đến 21 giờ tối cùng ngày mới được tìm thấy ở giữa cống và đã tử vong do ngạt nước.

Ngay trong đêm 25-5, lực lượng Công an TP Phủ Lý đã tiến hành khám nghiệm hiện trường xong và bàn giao thi thể ông Gạch cho gia đình lo hậu sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN