Cứu 8 thuyền viên bị sóng đánh chìm ngoài biển Vũng Tàu

Hoạt động trong điều kiện sóng lớn, tàu cá của Bình Thuận bị sóng đánh chìm, toàn bộ 8 ngư dân bị rơi xuống biển.

Sáng 18-2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Trung tâm 3) đã đưa 8 thuyền viên tàu cá Bth 96972 TS vào đất liền để bàn giao cho các cơ quan chức năng và người nhà.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 16-2, Trung tâm 3 nhận được thông tin tàu cá BTh 96972 TS do ông Nguyễn Văn Dương (quê Bình Thuận) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu cách Mũi Vũng Tàu khoảng 149 hải lý về hướng Đông Nam, cách giàn khoan Đại Hùng khoảng 6 hải lý về hướng Đông.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Trung tâm 3 đã điều tàu chuyên dụng và huy động các phương tiện hoạt động trong khu vực đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Cứu 8 thuyền viên bị sóng đánh chìm ngoài biển Vũng Tàu - 1

Lãnh đạo Trung tâm 3 hỏi thăm sức khỏe 8 thuyền viên gặp nạn

Mặc dù khu vực tàu bị nạn có sóng cao từ 4-5m, biển động dữ dội nhưng nhờ sự phối hợp giữa lực lượng tìm kiếm và các phương tiện tại hiện trường nên toàn bộ 8 thuyền viên đã được cứu an toàn.

Từ ngày 12-2 đến nay, các tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn đã luôn hoạt động trên biển trong điều kiện sóng gió phức tạp để phối hợp tìm kiếm cứu sống 2 thuyền viên, 5 thuyền viên mất tích của tàu BV 6341 TS; cứu sống toàn bộ 8 thuyền viên tàu Bth 96972 TS; 12 thuyền viên trong đó 9 thuyền viên bị bỏng nặng, 1 thuyền viên mất tích của tàu BV 94157 TS.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hảng hải Việt Nam đã chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn đến gia đình các tàu cá gặp nạn trong thời gian trên. Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, mong các gia đình sớm vượt qua khó khăn để tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN