Cướp tiệm vàng ở Hưng Yên: Khởi tố 2 bị can

Toán bị khởi tố 2 tội danh, còn Tỉnh bị khởi tố 1 tội danh.

Chiều nay (8/5), Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án và thống nhất khởi tố bị can đối với 2 đối tượng cướp tiệm vàng tại thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xảy ra hôm 1/5 vừa qua.

Theo đó, cơ quan công an thống nhất khởi tố Nguyễn Viết Toán (19 tuổi, trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên) về 2 tội "giết người" và "cướp tài sản". Còn Hà Văn Tỉnh (16 tuổi, trú tại thôn Cù Tu, cùng xã) bị khởi tố về tội "cướp tài sản".

Cướp tiệm vàng ở Hưng Yên: Khởi tố 2 bị can - 1

Nguyễn Viết Toán (trái) và Hà Văn Tỉnh tại cơ quan điều tra

Người đứng đầu Phòng PC45 Công an tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, về cơ bản nội dung vụ án không thay đổi gì khác so với kết quả điều tra ban đầu.

Như Khám phá đã đưa tin, khoảng 22h ngày 1/5, tại cửa hàng vàng bạc Kiệm Huyền ở thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ giết người, cướp tài sản khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Cơ quan điều tra xác định, trưa 1/5, Toán và Tỉnh do thiếu tiền ăn chơi nên đã cầm cố xe máy của Toán với giá 7 triệu đồng. Chiều cùng ngày, các đối tượng chơi lô đề thua mất 3 triệu đồng. Lúc này còn lại 4 triệu đồng, không đủ lấy xe ra, các đối tượng bàn nhau đi cướp. Tỉnh và Toán mua 2 con dao bấm ở chợ rồi đến tiệm vàng Kiệm Huyền ở thị tứ Bô Thời.

Tại đây, không đủ tiền mua vàng, các đối tượng chuyển sang thử dây chuyền bạc.

Lúc này, thấy anh Đỗ Xuân Kiệm, chủ cửa hàng sơ hở, 2 đối tượng lập tức phóng ra ngoài bỏ chạy.

Nghe tiếng hô cướp, anh Đỗ Xuân Lượng (38 tuổi, cháu ruột của anh Kiệm) liền đuổi theo. Cùng đó, hai anh Đỗ Bá Hiền (27 tuổi) và Đỗ Như Minh (25 tuổi), là hàng xóm của anh Kiệm, cũng đuổi theo sau.

Chạy tới cánh đồng thuộc thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, anh Lượng đã túm được Toán và cố giữ lại. Trong lúc giằng co, anh Lượng bất ngờ bị Toán rút dao đâm một nhát vào ngực, làm đứt cuống tim. Anh Hiền và anh Minh lao tới cũng bị Toán đâm trọng thương. Anh Lượng cố đi trở lên bờ ruộng thì gục ngã và tử vong tại chỗ.

Lúc này quần chúng nhân dân đã kéo ra và bắt giữ Tỉnh tại trận. Còn anh Hiền, anh Minh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau hơn nửa ngày trốn chạy, lên cả Hà Nội, trưa 2/5, Toán quay về quê ngoại và ra đầu thú tại Công an huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Hiện sức khỏe anh Minh và Hiền đều đã ổn định. Sau khi vụ án mạng xảy ra một ngày, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã lên bệnh viện Việt Đức Hà Nội trao thưởng cho 2 công dân này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Cướp tiệm vàng ở Hưng Yên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN