Cuộc sống ở Bình Nhưỡng bình thường dù căng thẳng leo thang

Dù thế giới đang hướng về bán đảo Triều Tiên do tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng, cuộc sống ở thành phố Bình Nhưỡng dường như vẫn diễn ra bình thường.

 Cuộc sống ở Bình Nhưỡng bình thường dù căng thẳng leo thang - 1 Công nhân làm việc trong một nhà máy ở thành phố Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Phóng viên của hãng thông tấn Yonhap cùng nhiều nhà báo quốc tế tới Bình Nhưỡng hôm 22/8 để tìm hiểu cuộc sống tại đây sau khi hai nước đấu pháo hôm 20.8. Họ thấy người dân tại thủ đô của Triều Tiên tỏ ra bình tĩnh khi căng thẳng leo thang. Một số người bước nhanh qua trung tâm mua sắm trước nhà ga Bình Nhưỡng. Người khác vẫn nói chuyện rôm rả.

Căng thẳng Hàn - Triều đang ở mức cao trước khi quan chức hai bên họp tại làng Bàn Môn Điếm hôm 22.8 để ngăn chặn xung đột. Seoul - Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đàm phán ở khu vực phi quân sự vào chiều 23.8 sau khi hai bên kết thúc vòng đàm phán đầu tiên hôm qua.

Khi nhà báo phỏng vấn, người dân Bình Nhưỡng thể hiện rõ sự thù địch với nước láng giềng.

"Quan chức và quân đội hiếu chiến Hàn Quốc luôn cố tình đổ lỗi cho chúng tôi những sự việc tiêu cực xảy ra trên đất nước họ", Ri Ju Hyon, một người dân, nói về vụ chìm tàu của Hàn Quốc vào năm 2010.

Ri còn nói thêm rằng Hàn Quốc dựng chuyện Triều Tiên gài mìn và đấu pháo ở biên giới.

Ngày 4.8, Seoul tố Bình Nhưỡng gài mìn ở khu vực phi quân sự khiến hai binh sĩ của họ bị thương. Chiều 20/8, quân đội Triều Tiên bắn pháo về một chốt quân sự của Hàn Quốc ở khu vực phía tây vùng biên giới liên Triều và quân đội Hàn Quốc bắn pháo để đáp trả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN