Củ khoai giống hình bàn tay người trong mỏ đá ở Phú Yên

Sự kiện: Tin nóng Phú Yên

Đào đất, nhóm công nhân ở Phú Yên bất ngờ khi phát hiện củ khoai mỡ có hình bàn tay người với đầy đủ "năm ngón".

Củ khoai giống hình bàn tay người trong mỏ đá ở Phú Yên - 1

Đào củ khoa lên nấu canh, nhóm công nhân ở mỏ đá bất ngờ phát hiện củ khoai có hình giống bàn tay người

Những ngày qua, nhiều người tìm đến mỏ đá Sơn Xuân (thôn Xuân Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) để tận thấy củ khoai mỡ (còn gọi củ khoai mài) có hình giống bàn tay con người do nhóm công nhân đào được.

Anh Trần Ngọc Hùng, Phó tổng phụ trách mỏ đá mỏ đá Sơn Xuân cho biết ngày 18.1 vừa qua, anh em công nhân trong mỏ đá đào củ khoai lên để nấu canh thì phát hiện một củ nặng hơn 6kg có hình thù kỳ lạ. Củ khoai dài khoảng 0,6m, một đầu phình to có hình bàn tay người với đầy đủ "5 ngón tay"

Theo anh Hùng, cách đây 1 năm, mấy anh em công nhân có đem giống khoai mỡ vào trồng trong mỏ đá để cải thiện bữa ăn. “Khu vực trồng có nhiều đất, đá và được anh em tưới nước, bón phân đầy đủ. Có thể do quá trình phát triển bị đá chèn nên nên củ có hình thù giống bàn tay”, anh Hùng nhận định.

Theo anh Hùng, khi mới đào lên, củ khoai có nhiều lông nhưng hiện tại đã rụng bớt. Do củ khoai có hình thù kỳ lạ nên anh Hùng cùng nhóm công nhân trong mỏ đá không nấu ăn mà để trưng bày.

Củ khoai giống hình bàn tay người trong mỏ đá ở Phú Yên - 2

 Củ khoai dài khoảng 0,6m, một đầu phình to có hình bàn tay người với đầy đủ 5 ngón.

Củ khoai giống hình bàn tay người trong mỏ đá ở Phú Yên - 3

Do củ khoai có hình thù kỳ lạ nên nhóm công nhân không chế biến làm món ăn

Củ khoai nặng bằng trẻ sơ sinh, có hình hồ lô

Củ khoai này có trọng lượng 3kg, hình giống như quả hồ lô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Mới ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN