CSGT Thanh Hóa xúc gạo giúp dân chạy mưa

Ngày 7/11, trên tuyến QL10 đoạn qua địa phận huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá), nhiều người đi đường chứng kiến cảnh hai CSGT cầm chổi quét và xúc gạo trên đường trong khi mây đen đang ùn ùn kéo đến.

CSGT Thanh Hóa xúc gạo giúp dân chạy mưa - 1

Hai chiến sỹ CSGT đội CSGT số 6 Phòng CSGT Thanh Hoá đang quét và thu gom gạo cho người dân.

Tìm hiểu được biết, hai chiến sỹ CSGT mà nhiều người dân phản ánh là Đại uý Lê Hồng Khanh và Trung uý Tống Văn An (là cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an an tỉnh Thanh Hoá).

CSGT Thanh Hóa xúc gạo giúp dân chạy mưa - 2

  Sự việc xảy ra vào sáng ngày 7/11 trên tuyến QL10 đoạn qua địa bàn huyện Hoằng Hoá

Theo thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 8h30', ngày 7/11, tại Km 224 trên tuyến QL10, tổ TTKS thấy một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông hướng TP Thanh Hoá - Hoằng Hoá chở 3 bì gạo; do tránh một người đi đường nên chiếc xe máy đã ngã xuống đường khiến toàn bộ số gạo rơi vương vãi trên đường.

CSGT Thanh Hóa xúc gạo giúp dân chạy mưa - 3

  Khoảng 30' sau khi thu gom số gạo rơi trên đường thì cũng là lúc cơn mưa tầm tã ập đến

Trước tình trạng đó, Đại uý Lê Hồng Khanh và Tống Văn An đã nhanh chóng chạy vào nhà dân mượn chổi quét thu gom số gạo lại rồi bốc cho vào bì. Sau gần 30', số gạo rơi trên đường đã được hai chiến sỹ CSGT đưa lên xe máy cùng lúc cơn mưa vừa ập tới.

Trao đổi qua điện thoại, Đại uý Lê Hồng Khanh cho biết: "Lúc đó trời sắp mưa, lượng xe qua lại nhiều nên chúng tôi còn gọi thêm một thanh niên đi đường xuống giúp quét và thu gom số toàn bộ số gạo vào bì. Rất may khi vừa buộc lại 3 bì gạo thì trời bắt đầu mưa tầm tã".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN