CSGT phát hiện bất thường trước khi xảy ra tai nạn thảm khốc ở Gia Lai

Xe tải bật đèn sáng trưng và còi kêu liên tục, chạy tốc độ cao ào qua mặt tổ tuần tra của CSGT.

CSGT phát hiện bất thường trước khi xảy ra tai nạn thảm khốc ở Gia Lai - 1

Xe tải 77C - 13937 đã chạy với tốc độ 105km/h vào lúc 4h31 tại đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, tức vài phút trước khi xảy ra vụ va chạm. (Ảnh: T.T)

Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách chở 43 người và xe tải chở 20 tấn phân bón khiến 13 người chết xảy ra ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), đại tá Phạm Văn Uấn - Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, chiếc xe tải gây tai nạn có chạy vụt qua một tổ tuần tra của Phòng CSGT tỉnh Gia Lai ở vị trí cách hiện trường khoảng 2km.

“Đó là tổ tuần tra của Đội 1 thuộc Phòng CSGT tỉnh Gia Lai. Xe của tổ công tác đang chạy theo hướng từ Chư Sê về Gia Lai - ngược chiều so với xe tải. Mặc dù anh em thấy xe tải bật đèn sáng trưng với còi bấm liên tục, nhưng xe này chạy với tốc độ cao, ào qua cái vụt khiến anh em không kịp trở tay”, đại tá Uấn nói.

“Sau khi tông gãy barie ở trạm thu phí thì xe tải chạy thẳng luôn. Chỉ khoảng 15 phút sau đó là gây tai nạn. Anh em CSGT phát hiện chiếc xe này cách hiện trường 2km chứ không phải từ đầu trạm thu phí (nơi cách hiện trường 20km - PV)”, đại tá Uấn nói.

19 phút trước khi gây tai nạn ở Km1632+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn đi qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), chiếc xe tải trong vụ việc đã lao thẳng qua trạm thu phí Đức Long 1 cách hiện trường tai nạn khoảng 20km. Tại trạm thu phí, xe tải đã tông gãy barie ở làn số 4 với tốc độ khoảng 60km/h.

Theo số liệu từ các cơ quan chức năng, từ trạm thu phí Đức Long 1 cho tới vị trí gây tai nạn, xe tải giữ tốc độ trên dưới 100km/h, thậm chí tốc độ đo được lúc 4 giờ 31 phút 40 giây là 103km/h và lúc 4 giờ 31 phút 46 giây là 105km/h.

Như đã đưa tin, 4h35 rạng sáng 7/5, xe khách mang BKS 18B - 018.32 (có 43 người trên xe) và xe tải chở 20 tấn phân bón mang BKS 77C - 139.37 (có 2 người trên xe) đã xảy ra va chạm trên Quốc lộ 14 thuộc đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), khiến nhiều người chết và hàng chục người bị thương.

Vụ tai nạn ở Gia Lai: Xét nghiệm ma túy lần 2 đối với tài xế xe tải

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tai nạn xe khách kinh hoàng ở Gia Lai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN