CSGT bị xe ben đâm đã được phẫu thuật sọ não

Sức khỏe của đại úy Phương Anh đang nguy kịch, bị chấn thương sọ não, vùng ngực cũng bị ảnh hưởng.

CSGT bị xe ben đâm đã được phẫu thuật sọ não - 1

Hiện trường vụ tai  nạn khiến một cảnh sát giao thông phải nhập viện

Vào khoảng 17h ngày 18/3, đại úy Nguyễn Dương Phương Anh (1980), Đội cảnh sát giao thông số 11 (Công an Hà Nội) đang làm nhiệm vụ  trên đại lộ Thăng Long  thì bất ngờ bị xe ben đâm phải. Sau khi xảy ra tai nạn, đại úy Phương Anh được đưa vào Bệnh viện 103 cấp cứu.

Ngay sau đó, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội có mặt tại bệnh viện động viện, thăm hỏi chiến sĩ Phương Anh. Đồng thời, ông Khương đề nghị các y bác sỹ Bệnh viện 103 nỗ lực cứu chữa cho chiến sĩ Phương Anh.

Trao đổi với phóng viên tối 18/3, ông Trần Hồng Nam, bác sĩ ở  khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 103 cho biết, anh Phương Anh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, đặc biệt là vết thương nặng ở vùng đầu và ngực. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, bệnh nhân Anh bị chấn thương sọ não, bất tỉnh. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ quyết định phẫu thuật sọ não cho bệnh nhân.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội (PC67) cho biết thêm, hiện tại sức khỏe của đại úy Phương Anh khá yếu. Các bác sĩ tại bệnh viện đang nỗ lực điều trị, chăm sóc cho anh Phương Anh. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thông tin ban đầu, người điều khiển chiếc xe ben BKS 29C - 160xxx tên là Vũ Anh Tấn (SN 1987), quê Đông Anh - Hà Nội). Hiện tài xế Tấn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN