Công chúa Saudi Arabia bị bắt vì "buôn người"

Một công chúa Saudi Arabia đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ với tội danh buôn người sau khi một phụ nữ Kenya tố cáo công chúa này giam giữ mình trái phép.

Ngày 10/7, các công tố viên quận Cam bang California, Mỹ cho biết họ vừa truy tố một công chúa Saudi Arabia với cáo buộc buôn người vì đã giữ một người giúp việc trái với ý nguyện của người này.

Công tố viên Tony Rackauckas xác nhận công chúa 42 tuổi Meshael Alayban bị truy tố vì tội buôn người và nếu bị kết tội, bà này có thể phải ngồi tù 12 năm.

Công chúa Alayban bị bắt giữ sau khi một phụ nữ Kenya lên một chiếc xe bus và nói với hành khách rằng cô là nạn nhân của một vụ buôn người. Hành khách trên xe đã giúp bà này liên hệ với cảnh sát, và cảnh sát đã khám xét biệt thự của công chúa này.

Công chúa Saudi Arabia bị bắt vì "buôn người" - 1

Công chúa Meshael Alayban bị cảnh sát bắt giữ vì tội buôn người

Người phụ nữ này được thuê ở Kenya từ năm 2012 và hộ chiếu của cô bị công chúa giữ ngay sau khi đặt chân đến Saudi Arabia. Cô bị ép phải làm quá giờ và được trả công thấp hơn thỏa thuận, đồng thời không được phép rời đi.

Cảnh sát cho biết gia đình công chúa Alayban đến Mỹ hồi tháng 5 cùng với nạn nhân và 4 phụ nữ người Philippines. Công tố viên Rackauckas cho biết công chúa Alayban là vợ của một hoàng tử Saudi Arabia.

Theo điều tra của cảnh sát, nạn nhân đã phải làm việc “suốt ngày đêm” với công việc nấu nướng, giặt giũ và chăm sóc bọn trẻ mà chỉ được trả 200 USD một tháng, trong khi mức thỏa thuận là 1.600 USD/tháng.

Còn 4 phụ nữ người Philippines đã tự nguyện rời khỏi ngôi nhà này cùng với cảnh sát sau khi lực lượng chức năng có mặt. Họ nói với cảnh sát rằng họ rất sung sướng khi được tự do.

Trong phiên tòa bảo lãnh, công tố viên Rackauckas cho rằng đây không phải là tranh chấp về hợp đồng mà là bắt giữ người trái phép.

Thẩm phán quận Cam đã đặt mức bảo lãnh cho công chúa Alayban là 5 triệu USD và yêu cầu áp dụng biện pháp giám sát GPS, đồng thời cấm công chúa rời khỏi hạt mà không xin phép trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo USA Today) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN