Công an Ninh Bình đính chính báo cáo “trắng” tai nạn giao thông

Sự kiện: Thời sự Ninh Bình

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đính chính lại thông tin về tình hình TNGT trong dịp Tết nguyên đán 2017, theo đó địa phương này có 2 người chết chứ không phải “trắng” tai nạn giao thông.

Công an Ninh Bình đính chính báo cáo “trắng” tai nạn giao thông - 1

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 10, qua huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình khiến 2 bố con ông Vũ Văn Vĩnh tử vong vào ngày 26-1 (tức 29 Tết) - Ảnh TPO

Chiều ngày 3-2, Đại tá Đinh Văn Ninh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị này đã có văn bản báo cáo lên Văn phòng Bộ Công an đính chính lại thông tin Ninh Bình không xảy ra tai nạn giao thông   (TNGT) trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

“Vụ tai nạn khiến 2 người ở huyện Kim Sơn tử vong xảy ra ngày 26-1 (tức ngày 29 Tết), tuy nhiên anh em lại báo cáo nhầm 1 ngày (tính từ ngày 27-1, tức 30 Tết). Anh em ở dưới không hiểu hết cứ tưởng Tết tính từ ngày 30 nên mới báo cáo từ ngày 30 Tết đến ngày hết ngày mùng 6 Tết. Hiện Phòng đã có báo cáo đính chính gửi Cục CSGT hôm qua (ngày 2-2)”- ông Ninh nói.

Trước đó, theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an) thì trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 có một số tỉnh không xảy ra TNGT, trong đó có tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, sau đó dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều về thông tin trên và cho rằng báo cáo trên chưa đầy đủ, khách quan.

Theo đó, trong dịp Tết, tại tỉnh Ninh Bình đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 26-1 (tức ngày 29 Tết) trên tuyến Quốc lộ 10, đoạn qua xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, ông Vũ Văn Vĩnh (SN 1972, ngụ xóm 14, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn) điều khiển xe máy lưu thông hướng Kim Sơn - TP Ninh Bình chở theo con trai Vũ Trung Hiếu (SN 2010) đi sắm Tết .

Khi ra đến Quốc lộ 10 (xã Ân Hòa), xe máy của ông Vĩnh bất ngờ bị một chiếc xe taxi chạy hướng ngược lại tông trực diện khiến cả hai cha con văng xuống sông. Mặc dù được người dân nhanh chóng nhảy xuống sông cứu bố con ông Vĩnh, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cả 2 người đều đã tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN