Đề nghị công an điều tra vụ giết khỉ dã man

Mấy ngày qua, các trang mạng xôn xao bàn luận trước hình ảnh một thanh niên cùng nhóm bạn (khoác trang phục quân nhân) giết dã man những con khỉ, hình dạng giống voọc chà vá được đăng tải trên mạng.

Một loạt hình ảnh cho thấy nhóm thanh niên đã có nhiều hành động tra tấn, hành hạ các con khỉ, kế đó là những hình ảnh mổ bụng, xẻ thịt, thui lửa rất dã man. Rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ bất bình, phẫn nộ trước hành vi phản cảm, dã man này.

Trao đổi với PV ngày 18/7, cục phó Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) Triệu Văn Lực cho hay vừa biết được thông tin qua phản ánh của báo chí.

“Đây là sự việc nghiêm trọng, hiện tôi đang công tác tại Quảng Bình, sáng 19/7 tôi sẽ có mặt tại Quảng Nam và làm việc với chi cục kiểm lâm tỉnh này để làm rõ sự việc” - ông Lực nói.

Đề nghị công an điều tra vụ giết khỉ dã man - 1

Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên: “Đây là hành vi không thể chấp nhận được, đáng bị lên án và bất kể là dân thường hay quân nhân đều có thể bị xử lý hình sự"

Ông Trần Thế Liên - vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp) - cũng cho biết rất căm phẫn khi hay tin vụ việc.

“Đây là hành vi không thể chấp nhận được, đáng bị lên án và bất kể là dân thường hay quân nhân đều có thể bị xử lý hình sự” - ông Liên nói.

Theo ông Liên, hành vi sát hại voọc chà vá - loài động vật nằm trong danh sách động vật quý hiếm 1B cần bảo tồn - là đặc biệt nghiêm trọng.

Chiều cùng ngày, ông Phan Tuấn - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam - cho biết sau khi có thông tin khả năng sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh, ông đã điện thoại cho tất cả các hạt kiểm lâm trên địa bàn rà soát, xác minh thông tin, hình ảnh vụ việc.

“Chúng tôi cũng đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ, nếu sự việc xảy ra tại Quảng Nam là có thật sẽ đề nghị công an khởi tố vụ án sát hại động vật quý hiếm, xử lý nghiêm người vi phạm” - ông Tuấn khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Hoài (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN