Con trai Chủ tịch tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm đúng quy trình?

Sự kiện: Tin nóng Quảng Trị

Xung quanh những thông tin về việc ông Nguyễn Đức Thiện (SN 1988), con trai ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm “thần tốc”, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với cơ quan liên quan.

Thuộc diện thu hút nhân tài

Ông Hoàng Nam - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Nguyễn Đức Thiện tốt nghiệp THPT loại giỏi tại Trường chuyên Lê Quý Đôn (TP.Đông Hà, Quảng Trị). Ông Thiện từng đoại giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa học lớp 11; giải nhất môn Hóa học kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Ông Thiện được chuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, tốt nghiệp loại giỏi vào năm 2010.

 

Con trai Chủ tịch tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm đúng quy trình? - 1

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ

Từ tháng 1.2010 đến 1.2012, ông Thiện là cán bộ chương trình Phòng Thương mại và Đầu tư của Học viện Mê Kông (Thái Lan). Sau đó, ông Thiện đi học và tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi Đại học New South Wales, Úc năm 2013.

Tháng 7.2013 đến 10.2013, ông Thiện là cán bộ tư vấn về phát triển kinh doanh, Học viện Mê Kông. Tháng 10.2013 đến 12.2014, ông Thiện là điều phối viên dự án Phát triển kinh tế vùng và địa phương các tỉnh thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây, Học viện Mê Kông. Tháng 10.2011 đến 1.2015, ông Thiện là trợ lý giám đốc, nhân viên marketing của Công ty cổ phần du lịch Quảng Trị.

Năm 2015, ông Thiện tốt nghiệp loại giỏi trung cấp lý luận chính trị, Trường Chính trị Lê Duẩn (Quảng Trị). Năm 2016, ông Thiện tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, học viện chính trị khu vực III, Đà Nẵng loại giỏi. Ngoài ra, ông Thiện còn có trình độ tiếng Anh tốt, đạt 7.0 khi thi IELTS (viết tắt của từ International English Language Testing System, tạm dịch là Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế).

Thực hiện chính sách thu hút nhân tài, từ tháng 1.2015 ông Thiện được tuyển dụng vào Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị công tác tại Phòng thông tin đối ngoại và Người Việt Nam ở nước ngoài, xếp vào bậc 2 ngạch chuyên viên, hệ số 2,67 và không phải qua thời gian tập sự. Việc tuyển dụng này đã được Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ.

Ông Hoàng Nam cho biết, theo quy định tại khoản 4, điều 20, Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15.3.2010 của Chính phủ thì ông Thiện thuộc đối tượng không cần tập sự vì đã có thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự.

3 lần làm phó trưởng phòng

Tháng 9.2015 ông Thiện được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Thông tin đối ngoại và Người Việt Nam ở nước ngoài. Đến tháng 6.2016 do Sở Ngoại vụ Quảng Trị thực hiện việc tách, nhập các phòng chuyên môn nên ông Thiện chuyển sang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài.

Đến tháng 10.2017, do nhu cầu công việc của tỉnh, đồng nghiệp trong cơ quan đã tín nhiệm giới thiệu cùng sự thống nhất của cơ quan liên quan nên ông Thiện được Sở Ngoại vụ điều động biệt phái và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phục vụ đối ngoại Quảng Trị, trực thuộc Sở Ngoại vụ Quảng Trị (gọi là Trung tâm đối ngoại)

Ông Hoàng Nam cho hay, Trung tâm đối ngoại hiện nay chỉ có 3 người gồm ông Thiện và 2 nhân viên hợp đồng, hoạt động theo hình thức tự chủ tài chính 100%.

 

Con trai Chủ tịch tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm đúng quy trình? - 2

Ông Nguyễn Đức Thiện từng được Sở Ngoại vụ đề xuất bổ nhiệm chức Giám đốc Trung tâm phục vụ đối ngoại Quảng Trị nhưng ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã không đồng ý và chỉ đạo dừng. Ảnh: Ngọc Vũ  

“Nghe thì to tát nhưng thực chất Trung tâm đối ngoại chỉ là đơn vị sự nghiệp nên chức vụ Phó Giám đốc ông Thiện đang làm chỉ ngang với chức phó trưởng phòng của Sở. Như vậy, sau 3 lần điều chuyển ông Thiện vẫn ngang chức danh phó trưởng phòng chứ không có chuyện được ưu ái hay bổ nhiệm thần tốc như một số thông tin đã nêu” – ông Hoàng Nam nói.

Trước thông tin ông Thiện được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng khi chưa đủ tiêu chuẩn 3 năm làm công tác quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành (quy định tại điều 7, quyết định số 17/2009/QĐ - UBND do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 27.8.2009), ông Hoàng Nam cho biết, tiêu chuẩn nêu trên chỉ áp dụng cho đối tượng bổ nhiệm từ nguồn tại chổ, đang công tác tại cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Riêng với ông Thiện là cán bộ từ bên ngoài, quá trình công tác trước đó là 3 năm 6 tháng nên đủ điều kiện về kinh nghiệm lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

“Hiệu trưởng của một trường học nào đó là đơn vị sự nghiệp vẫn được bổ nhiệm làm lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo của tỉnh là cơ quan quản lý hành chính nhà nước” - ông Hoàng Nam nêu ví dụ.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, tỉnh đã rà soát kỹ và khẳng định ông Thiện có đủ chuyên môn, trình độ, kinh nghiệm, được bổ nhiệm đúng quy trình.

Con trai phó bí thư Thành uỷ thăng tiến ”thần tốc”: Không nâng đỡ và đúng quy trình!

Lãnh đạo Thành uỷ TP Đồng Hới (Quảng Bình) khẳng định việc bổ nhiệm Hà Quốc Vương Anh làm Bí thư Thành đoàn TP Đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ (Dân Việt)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN