Clip: So sánh giao thông Việt Nam & Mỹ (P.1)

Mỗi năm khoảng 9.000 người Việt Nam tử vong do tai nạn giao thông. Nguyên nhân phần lớn là do ý thức kém của một bộ phận người tham gia giao thông.

Theo thống kê mới nhất của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hơn 80% số vụ TNGT do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Và mỗi năm có khoảng 9.000 người tử vong, tương đương mỗi giờ lại có 1 người chết vì TNGT.

Sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng và tài sản trở thành thói quen của nhiều người. Những việc bình thường như: đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhường đường người đi bộ, qua đường đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ… trở thành bất bình thường. Trong khi những hành vi như: phóng nhanh vượt ẩu, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia rồi lái xe… lại trở nên bình thường đối với một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông.

Clip dưới đây sẽ tổng kết lại những hành vi thiếu ý thức của người tham gia giao thông tại Việt Nam.

* Đón xem phần 2 lúc 10h00 ngày mai (17.10): Những kiểu đi sai làn đường phổ biến khiến giao thông ùn tắc, người tham gia giao thông dễ gặp tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Đức ([Tên nguồn])
Văn hóa giao thông ở Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN