Clip quả cầu lửa bí ẩn "đốt cháy" bầu trời Bangkok

Những clip ghi lại được khoảnh khắc ấn tượng khi một quả cầu lửa bí ẩn khổng lồ vụt qua bầu trời miền Bắc Thái Lan sáng nay đang khiến cộng đồng mạng nước này "phát sốt".

Trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội, cư dân mạng Thái Lan đang xôn xao tranh cãi và chia sẻ mạnh các đoạn clip ghi lại cảnh tượng quả cầu lửa bay vụt qua bầu trời xanh ngắt ở phía bắc Bangkok và miền Trung Thái Lan. Sau đó, dường như quả cầu lửa vỡ tung. Nhiều người cho biết, họ nghe thấy những tiếng nổ lớn.

Clip quả cầu lửa bí ẩn "đốt cháy" bầu trời Bangkok - 1

Quả cầu lửa khổng lồ bí ẩn vụt qua bầu trời Thái Lan sáng nay khiến nhiều người hoảng sợ.

Hiện tượng kỳ bí xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, khoảng lúc 8h45 hôm nay (7.9) gây kinh hoàng đối với nhiều người chứng kiến.

Nhiều người cho rằng, quả cầu lửa chính là một thiên thạch từ vũ trụ đâm vào Trái đất và rơi xuống Thái Lan. Các nhân chứng cho biết, quả cầu lửa có kích thước rất lớn.

Thậm chí, các cư dân ở huyện Sisawat thuộc tỉnh Kanchanaburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 200km cũng nhìn thấy nó xẹt qua bầu trời. Người dân còn nói rằng họ nghe thấy tiếng nổ to như tiếng sấm rền. 

Clip quả cầu lửa bí ẩn "đốt cháy" bầu trời Bangkok - 2

Cận cảnh quả cầu lửa bí ẩn xẹt qua bầu trời Thái Lan hôm nay

Các nhà thiên văn đã nhanh chóng lên tiếng xóa tan nỗi sợ hãi cũng như các đồn đoán về quả cầu lửa khổng lồ. Theo các nhà thiên văn học, hiện tượng mà nhiều người Thái Lan chứng kiến sáng nay được gây ra bởi một "sao băng" - một thiên thạch bốc cháy khi đâm vào khí quyển Trái đất. Họ khẳng định, đây là hiện tượng rất phổ biến.

Clip quả cầu lửa bí ẩn "đốt cháy" bầu trời Bangkok - 3

Nhiều người đang quay lại được cảnh tượng hiếm hoi

"Nó đã bốc cháy hoàn toàn. Cảnh tượng mọi người chứng kiến trên thực tế là vệt khói của một sao băng. Mọi người không cần sợ hãi. Đây là hiện tường hoàn toàn bình thường và phổ biến", ông  Worawit Tanwutthibundit, nhà thiên văn học của Đài quan sát Chachoengsao khẳng định.

Ông Worawit còn cho biết, bản thân ông cũng chứng kiến rất rõ hiện tượng trên sáng nay khi ông lái xe trên đường cao tốc ở phía Bắc Bangkok. Nhà thiên văn học ước tính, ngôi sao chổi đã lao đi với tốc độ khoảng 80 km/s trước khi bị phân rã bởi nhiệt tạo thành vệt khói trắng xẹt qua bầu trời Thái Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN