Chuyển viện cho tài xế taxi gây tai nạn trên cầu vượt

Tài xế taxi gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà - Chùa Bộc (Hà Nội) tối 8.11 đã được chuyển sang Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Ngày 26.11, bác sĩ Lê Thắng Đức - Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện ĐH Y Hà Nội) cho biết, qua gần 20 ngày điều trị, sức khỏe tài xế Đặng Đức Cường (SN 1974, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - người gây ra vụ taxi đâm liên hoàn đã khá hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê, chưa tỉnh.

Ngày 23.11, các bác sĩ và gia đình đã chuyển tài xế Cường sang Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương để tiếp tục điều trị.

“Bệnh nhân Cường bị chấn thương sọ não, phải điều trị lâu dài. Do vậy, chúng tôi muốn chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác để tạo điều kiện điều trị cho những bệnh nhân nặng hơn đang nằm tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thêm nữa, khi sang đó, chi phí điều trị cho bệnh nhân Cường sẽ ít hơn”, bác sĩ Đức nói.

Chuyển viện cho tài xế taxi gây tai nạn trên cầu vượt - 1

Tài xế Cường nằm điều trị tại bệnh viện

Bác sĩ Đức cho hay, phác đồ điều trị ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cũng giống như Đại học Y Hà Nộ, vì vậy, khi sang viện mới, bệnh nhân Cường sẽ được các bác sĩ chăm sóc, tiếp tục điều trị tích cực, lâu dài.

“Đối với những bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hôn mê dài ngày, khả năng hồi phục rất thấp. Tuy nhiên, các bác sĩ sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân Cường”, bác sĩ Đức nói thêm.

Trước đó, vào 22h45 ngày 8.11, xe taxi mang BKS 30A-646.73 lưu thông hướng từ Ngã Tư Sở về hướng cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội). Khi lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà - Chùa Bộc, chiếc xe này đã đâm vào hàng loạt xe máy khiến 1 người tử vong, 7 người khác bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế taxi Đặng Đức Cường hoảng loạn nhảy từ cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc xuống đất và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y.

Kết quả thăm khám cho thấy tài xế Cường bị chấn thương sọ não nặng, gãy xương sườn, phù não... Chi phí cho mỗi ngày nằm viện điều trị của bệnh nhân Cường là gần 3 triệu đồng.

Ngày 9.11, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" xảy ra tại cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà - Chùa Bộc tối 8.11. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông kinh hoàng do tài xế Đỗ Mạnh Cường điều khiển taxi tốc độ cao, lạng lách đâm va vào các phương tiện di chuyển trên cầu vượt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tài xế taxi nhảy cầu sau tai nạn liên hoàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN