Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN

Vụ sập nhà phố cổ nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 4/8 tại số 43 Cửa Bắc (Hà Nội) vùi lấp 8 người trong đống đổ nát và khiến ít nhất một người tử vong.

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 1

 Khoảng 3 giờ 15 phút sáng ngày 4/8, ngôi nhà 4 tầng tại số 43 phố Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ đổ sập chôn vùi 8 người trong đống đổ nát.

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 2

Theo báo cáo nhanh của Công an Quận Ba Đình, ngôi nhà số 43 Cửa Bắc bị sập vốn là cửa hàng kinh doanh ăn uống với diện tích khoảng 30m2 được xây 3 tầng. Tầng 1,2 dùng để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn. Trong cửa hàng có tổng số 8 nhân viên tạm trú gồm 6 nam và 2 nữ.

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 3

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngôi nhà số 43 phố Cửa Bắc xây dựng đã lâu, móng hầu như không có, cộng với việc ngôi nhà số 41 Cửa Bắc đang sửa chữa có khả năng gây ảnh hưởng

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 4

 Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 người gồm nhiều lực lượng tới hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 5

Thời điểm 5 giờ 20 phút sáng, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài thành công và chuyển đi cấp cứu.

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 6

Liên tiếp sau đó vào lúc 7 giờ 25 phút, 8 giờ và 9 giờ 05 phút và  9 giờ 50 phút, các nạn nhân còn lại lần lượt được lực lượng cứu hộ tìm thấy và chuyển đi cấp cứu.

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 7

Danh sách các nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập nhà bao gồm: Nguyễn Vĩnh Dua (Nam –SN 1983); Trần Văn Dần (Nam – SN 1986); Nguyễn Hồng Chiến (Nam – SN 1999); Nguyễn Văn Thắng (Nam – SN 1998); Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Văn Thành  và Nguyễn Thị Hằng.

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 8

 Theo Phó Chủ tịch TP Hà Nội ông Nguyễn Thế Hùng, dù lực lượng cứu hộ đã rất nỗ lực khẩn trương tìm người cứu nạn nhưng một nạn nhân do bị khối bê tông lớn đè lên nên đã không qua khỏi. Tính tới thời điểm này đã có người thiệt mạng từ vụ sập nhà. Người bị kẹt lại duy nhất trong đống đổ nát lúc này là chị Nguyễn Thị Hằng.

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 9

Qua trao đổi với PV, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, (Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội) cho biết:” Tính đến thời điểm 9h50 sáng ngày 4/8, nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Hiện nạn nhân này đang được sơ cứu và sẽ chuyển vào bệnh viện trong thời gian sớm nhất.”

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 10

Như vậy tính đến thời điểm 10 giờ sáng ngày 4/8, vụ sập nhà số 43 phố Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội) đã khiến ít nhất một người tử vong và sáu người khác bị thương.

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 11

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 12

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 13

Chùm ảnh hiện trường đổ nát sau vụ sập nhà 4 tầng ở HN - 14

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục dọn dẹp tại căn nhà bị sập ở Cửa Bắc sáng nay

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh- Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sập nhà trên phố cổ Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN