Chưa nghỉ Tết, người dân Sài Gòn hối hả về quê, bến xe kẹt cứng

Nhiều hành khách ở các tỉnh miền Trung đã ra bến xe về quê ăn Tết ngay từ 24 tháng Chạp Âm lịch.

Chưa nghỉ Tết, người dân Sài Gòn hối hả về quê, bến xe kẹt cứng - 1

Từ chiều 9/2 (24 tháng Chạp Âm lịch), rất đông hành khách đã có mặt ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) với hành lý lỉnh kỉnh để về quê ăn Tết sớm. Ghi nhận của PV ở các cổng kiểm soát vé, nhân viên bến xe phải làm việc hết công suất nhưng dòng người chờ qua cổng vẫn xếp hàng dài.

Chưa nghỉ Tết, người dân Sài Gòn hối hả về quê, bến xe kẹt cứng - 2

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 chính thức, người lao động được nghỉ từ ngày 14/2 tới hết ngày 20/2, nhưng ngay từ ngày 9/2 đã có rất đông người dân trở về quê ăn Tết sớm.

Chưa nghỉ Tết, người dân Sài Gòn hối hả về quê, bến xe kẹt cứng - 3

 Tại Bến xe Miền Đông, các quầy vé đi các tỉnh miền Trung có rất đông hành khách xếp thành hàng dài để mua vé hoặc chờ lấy vé đã đặt trước.

Chưa nghỉ Tết, người dân Sài Gòn hối hả về quê, bến xe kẹt cứng - 4

Chị Kim Thoa (22 tuổi, quê Bình Định) cho biết, chị đang là sinh viên đại học nên được nghỉ Tết sớm. Ngay sau khi vừa thi môn cuối cùng là chị đã chuẩn bị ra bến xe về quê ngay. “Sinh viên xa nhà cả năm trời chỉ mong tới ngày hôm nay được về quê với gia đình”, chị Thoa nói.

Chưa nghỉ Tết, người dân Sài Gòn hối hả về quê, bến xe kẹt cứng - 5

Trong khi đó, anh Nam (công nhân một xí nghiệp may mặc tại quận Thủ Đức) cho biết: “Tôi xin công ty cho về quê ăn Tết sớm để có nhiều thời gian bên mấy đứa nhỏ đang ở cùng ông bà, với lại vé cũng dễ mua hơn những ngày cận Tết”.

Chưa nghỉ Tết, người dân Sài Gòn hối hả về quê, bến xe kẹt cứng - 6

Ngoài hành lý lỉnh kỉnh, nhiều trẻ nhỏ cũng tỏ ra mệt mỏi khi theo cha mẹ chen chúc giữa dòng người về quê nghỉ Tết.

Chưa nghỉ Tết, người dân Sài Gòn hối hả về quê, bến xe kẹt cứng - 7

Đại diện ban quản lý Bến xe Miền Đông cho biết, mọi hành khách đều sẽ được bến xe phục vụ xe đưa đón về quê ăn Tết. Nếu chưa mua được vé, hành khách có thể đăng ký với bến xe và chờ xe tăng cường.

Chưa nghỉ Tết, người dân Sài Gòn hối hả về quê, bến xe kẹt cứng - 8

Các hàng ghế trong nhà chờ của bến xe không còn chỗ trống.

Nữ công nhân 20 năm mới về quê đón Tết

20 năm kể từ khi vào TP.HCM làm công nhân, Tết này chị Quế mới được về ăn Tết với gia đình ở Hà Tĩnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm - Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN