Chưa lập đông, băng giá đã xuất hiện ở đỉnh Fansipan

Sự kiện: Tin nóng Lào Cai

Nhiều nước đọng trên cây cối ở đỉnh Fansipan (Lào Cai) bất ngờ đóng băng.

Chưa lập đông, băng giá đã xuất hiện ở đỉnh Fansipan - 1

Băng giá bất ngờ xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan vào sáng sớm nay (31/10). Ảnh Nguyễn Viết Mai.

Sáng sớm nay (31/10), nhiều du khách tham quan đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) - nơi có độ cao 3.143 m so với mực nước biển bất ngờ khi thấy cây cỏ bao phủ một lớp băng giá trong suốt.

Một số triền núi dốc, băng đóng hình lưỡi kiếm. Nhiệt độ ngoài trời xuống 0 độ C. Đến khoảng 8h30, khi nắng lên, băng tan.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, nhiệt độ nhiệt độ sáng nay ở Sa Pa xuống thấp nhất 8,3 độ C.

“Trung bình lên cao 100 m, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C. Vì thế, nhiệt độ ở trên đỉnh Fasipan có thể xuống đến 0 độ C và xuất hiện băng giá”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, phải đến ngày 7/11 mới là lập đông. Việc băng giá xuất hiện vào tháng 10 là hơi sớm so với trung bình nhiều năm tuy nhiên, đó không phải là điều gì quá bất thường của thời tiết vùng núi cao.

Chưa lập đông, băng giá đã xuất hiện ở đỉnh Fansipan - 2

Những giọt nước, giọt sương đọng trên cành lá bị đóng thành một lớp băng giá mỏng. Ảnh Nguyễn Viết Mai.

Chưa lập đông, băng giá đã xuất hiện ở đỉnh Fansipan - 3

Nhiệt độ sáng sớm nay ở trên đỉnh Fansipa có lúc xuống đến 0 độ C và tăng dần khi xuất hiện mặt trời.

Chưa lập đông, băng giá đã xuất hiện ở đỉnh Fansipan - 4

Một số giọt nước ở khe đá đóng băng thành hình lưỡi kiếm. Ảnh Nguyễn Viết Mai.

Chưa lập đông, băng giá đã xuất hiện ở đỉnh Fansipan - 5

Những bông hoa cũng bị bao phủ một lớp băng giá. Ảnh Nguyễn Viết Mai.

Mùa đông 2017 đến muộn, có thể lạnh kỷ lục

Chuyên gia khí tượng nhận định, mùa đông 2017 sẽ đến muộn và sẽ có đợt rét khốc liệt khiến nhiệt độ Sa Pa có thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN