"Chúa đảo" Tuần Châu đã bán được siêu xe ủng hộ vùng lũ

Để sớm có tiền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, chiều 5.8, báo Quảng Ninh đã thống nhất với "Chúa đảo" Tuần Châu quyết định bán siêu xe của ông cho một doanh nghiệp ở Hà Nội không qua đấu giá, với giá 9 tỷ đồng.

"Chúa đảo" Tuần Châu đã bán được siêu xe ủng hộ vùng lũ - 1

Siêu xe Rolls Royce Phantom của ông Đào Hồng Tuyển đã được bán với giá 9 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Tiến Mạnh, Tổng biên tập Báo Quảng Ninh, toàn bộ số tiền bán xe trị giá 9 tỷ đã được chuyển vào Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh để ủng hộ việc sửa chữa các trường học bị thiệt hại do mưa lụt, trao học bổng cho học sinh nghèo vùng lụt và đóng góp thực hiện một số công việc khác khắc phục hậu quả mưa lụt trên địa bàn tỉnh.

Ông Mạnh cho biết, doanh nghiệp mua xe của "Chúa đảo" Tuần Châu Đào Hồng Tuyển đề nghị không công khai danh tính trên báo chí.

Trước đó, chiều 29.7, siêu xe Rolls Royce Phantom BKS: 14P-3666 của ông Đào Hồng Tuyển được đại diện Tập đoàn Âu Lạc (Tuần Châu) bàn giao cho Báo Quảng Ninh để tổ chức bán đấu giá.

Ngoài ủng hộ toàn bộ số tiền báo siêu xe, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu cũng đã ủng hộ 2 tỷ đồng tiền mặt, 6 máy lọc nước biển thành nước ngọt (trị giá 900 triệu đồng) cho tỉnh Quảng Ninh và người dân một số xã đảo khắc phục hậu quả mưa lụt.

Như vậy cá nhân ông Đào Hồng Tuyển đã ủng hộ trên 12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử gây ra cho tỉnh Quảng Ninh.

"Chúa đảo" Tuần Châu đã bán được siêu xe ủng hộ vùng lũ - 2

"Chúa đảo" Tuần Châu đã bán được siêu xe ủng hộ vùng lũ - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Lý ([Tên nguồn])
Quảng Ninh chìm trong mưa lũ lịch sử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN