Chủ tịch nước cảm ơn Tổng thống Putin và nước Nga

Sự kiện: Thời sự

Tối 8-11, máy bay của Bộ Phòng vệ dân sự, các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh mang theo hàng cứu trợ nhân đạo của Chính phủ Nga dành cho các nạn nhân bão Damry theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ quý báu và kịp thời của cá nhân Ngài Tổng thống Vladimir Putin, Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga.

Chủ tịch nước cảm ơn Tổng thống Putin và nước Nga - 1

Tổng thống Liên bang Nga V. Putin và Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga tháng 7-2017

Trước đó, được tin cơn bão số 12 (Bão Damry) đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung Việt Nam, ngày 7-11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Chính phủ Liên bang Nga viện trợ khẩn cấp 5 triệu USD Mỹ nhằm giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão trên.

"Tổng thống đã ra lệnh nội các viện trợ nhân đạo cho Việt Nam và tiến hành hoạt động nhân đạo. Theo Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Vladimir Puchkov, một chiếc máy bay Ilyushin II-76 chở hàng cứu trợ đã sẵn sàng xuất phát. Tổng thống còn yêu cầu dành riêng 5 triệu USD để giúp đỡ Việt Nam. Đến nay, việc hợp tác đang được thiết lập giữa các cơ quan liên quan" - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Vận tải cơ khổng lồ Nga đưa 40 tấn hàng viện trợ đến Việt Nam

Vận tải cơ khổng lồ IL-76 của Nga cất cánh từ căn cứ ở ngoại ô Moscow, đem theo 40 tấn hàng hóa gồm thức ăn, đường,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Ngọc (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN