Chủ tịch huyện ở Vĩnh Phúc bất ngờ xin nghỉ việc

Sự kiện: Vĩnh Phúc

Ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cho biết về cơ bản, tỉnh đã thống nhất đồng ý cho ông Trần Gia Bằng, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, nghỉ việc theo đơn gửi cấp trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều nay 22-11, ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cho biết đang xem xét đơn xin nghỉ việc của ông Trần Gia Bằng, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) với lý do sức khỏe.

"Về cơ bản, tỉnh thống nhất quan điểm cho đồng chí Bằng nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi đang xem xét để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định"- ông Toàn nói. Ông Toàn cũng khẳng định việc ông Bằng xin nghỉ việc khi đang đương chức Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2016-2021 hoàn toàn là nguyện vọng cá nhân, không có bất cứ áp lực nào khác.

Chủ tịch huyện ở Vĩnh Phúc bất ngờ xin nghỉ việc - 1

Trụ sở UBND huyện Yên Lạc-Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Yên Lạc

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết thêm, về thời gian công tác theo độ tuổi, ông Trần Gia Bằng còn hơn 1 năm nữa sẽ nghỉ hưu theo đúng chế độ. "Chúng tôi hoan nghênh việc này, bởi trong tình hình chung đang thực hiện nhiều chính sách để tinh giản biên chế, tăng cường cán bộ trẻ vào các vị trí chủ chốt"- ông Toàn nhấn mạnh.

Hiện, tỉnh Vĩnh Phúc đang chuẩn bị nhân sự cho vị trí Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc khi có quyết định chính thức cho ông Trần Gia Bằng nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, ông Trần Gia Bằng đã gửi đơn lên cấp trên xin nghỉ công tác vì lý do sức khỏe. Ông Bằng cho biết xin nghỉ hưu sớm hoàn toàn là nguyện vọng cá nhân, ông đánh giá việc này là "hoàn toàn bình thường".

Ông Trần Gia Bằng (SN 1959), từng là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc nhiệm kì 2011-2015 trước khi ông tái đắc cử chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021. Ông đồng thời là đại biểu HĐND huyện Yên Lạc khóa 18.

Huyện Yên Lạc hiện có 2 Phó chủ tịch UBND gồm ông Trần Thanh Thọ và Nguyễn Ngọc Tú.

Giám đốc Qũy tín dụng ở Đồng Nai ôm 50 tỉ ”mất tích”

Hàng chục người dân gửi tiền Quỹ tín dụng đã kéo đến trụ sở để đòi tiền nhưng giám đốc đã “mất tích” với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Chiến (Người lao động)
Vĩnh Phúc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN