Chủ quán cà phê bàn giao cá thể khỉ vàng quý hiếm

Sáng ngày 16.3, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tiếp nhận và thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà 1 cá thể khỉ vàng quý hiếm.

Theo đó, anh Lê Văn Tĩnh, chủ một quán cà phê tại quận Sơn Trà, đã bắt được 1 cá thể khỉ vàng quý hiếm nặng khoảng 6kg. Ngày 16.3, anh Tĩnh đã bàn giao cá thể khỉ này cho cơ quan chức năng để thả về rừng.

Chủ quán cà phê bàn giao cá thể khỉ vàng quý hiếm - 1


Cá thể khỉ vàng quý hiếm được thả về rừng 

Được biết cá thể khỉ này tên tiếng Anh là Rhesus Macaque, tên khoa học là Macaca Mulatta. Đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB nghiêm cấm mọi hình thức săn bắt, sở hữu vì mục đích thương mại theo nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 22.4.2002 của Chính Phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Khu vực rừng Sơn Trà từ lâu là ngôi nhà của nhiều loài linh trưởng nguy cấp đang sinh sống. Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi người dân địa phương phát hiện, bắt giữ các cá thể động vật sống nên khai báo, giao nộp để thả về lại thiên nhiên nhằm hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN