Chìm thuyền trên biển, 6 thuyền viên được cứu sống

Trung úy Đỗ Mạnh Hùng - Trạm trưởng kiểm soát Cửa Sót, Đồn biên phòng Cửa Sót, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh - cho biết: Trạm vừa giải cứu 6 thuyền  viên trong vụ chìm thuyền tại khu vực Lạch Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Được biết, sáng 11.7, thuyền đánh bóng ốc mang biển số TH 0134 TS của anh Cao Văn Chung (SN 1977, quê Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang trên đường vào âu thuyền Cửa Sót, đến vị trí cách Trạm kiểm soát Cửa Sót khoảng 1 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm.
 
Nhận được tin cấp báo, Trạm kiểm soát Cửa Sót đã nhanh chóng huy động lực lượng, tiếp cận ứng cứu thuyền bị nạn. Đến khoảng 10h cùng ngày, 6 ngư dân trên tàu đã được bộ đội biên phòng cứu và đưa vào bờ an toàn. Sau khi được sơ cứu, sức khỏe và tinh thần của họ đã ổn định.
 
Chìm thuyền trên biển, 6 thuyền viên được cứu sống - 1
Bộ đội biên phòng đang sơ cứu vết thương cho các nạn nhân.
Các thuyền viên gặp nạn gồm: Cao Văn Chung (chủ thuyền); Cao Văn Hực (SN 1951);  Đào Xuân Toản (SN 1947); Lê Công Tùng (SN 1986); Cao Văn Kiên (SN 1999) và Lê Viết Cương (SN 2000), đều trú tại xã Hải Ninh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
 
Theo trung úy Hùng, 6 nạn nhân khi bị sóng đánh chìm đều bị va đập vào thuyền khiến cơ thể bầm tím. Riêng anh Toản bị mạn thuyền đập vào gây chân thấn thương ở chân và đầu, máu chảy nhiều. Trạm biên phòng Cửa Sót đã đưa các thuyền viên vào trạm, tiến hành sơ cứu vết thương, hỗ trợ thuốc men, lương thực, quần áo và tiền, động viên họ khắc phục khó khăn ban đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải-Lam Khê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN