Chìm tàu cá chở 14 thuyền viên ở Vũng Tàu

Chiều 9/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre xác nhận, có 14 thuyền viên trên tàu cá may mắn thoát chết khi tàu cá bị sự cố trên biển vào rạng sáng 6/1 ở ngư trường Côn Đảo - Vũng Tàu.

Chìm tàu cá chở 14 thuyền viên ở Vũng Tàu - 1

Tàu cá BT-94574TS được lai dắt vào bờ biển Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 6/1, tàu cá mang biển kiểm soát BT-94574TS do tài công Huỳnh Thanh Bình (SN 1988, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều khiển, trong lúc đang neo đậu cùng tàu cá mang biển kiểm soát BT-94600TS tại vùng biển ở tọa độ 9 độ 37 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 26 phút kinh độ (ngư trường Côn Đảo - Vũng Tàu) thì gặp gió to làm 2 tàu va đập vào nhau.

Sau cú va đập mạnh khiến phần đuôi tàu cá mang kiểm kiểm soát BT-94574TS bị thủng một lỗ lớn nên nước biển tràn vào ngập tàu. Do trời tối nên mọi người trên tàu đã không phát hiện.

Đến khi nước ngập phần đuôi tàu thì các thuyền viên mới phát hiện ra và cùng nhau ra sức bơm, tát nước ra ngoài nhưng không hiệu quả. Lúc này các thuyền viên cùng nhau phóng xuống biển để thoát thân, may mắn được được tàu cá đánh bắt gần đó cứu giúp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN