Chiến dịch không kích IS của Mỹ ngốn bao nhiêu tiền?

Để có thể tiêu diệt các mục tiêu IS, Mỹ đang phải bỏ ra một khoản chi phí khổng lồ cho chiến dịch.

Ngoài các khoản chi cho chiến đấu cơ và máy bay ném bom, Mỹ không thể không tính đến số tiền bỏ ra cho các tên lửa hành trình tối tân Tomahawk. Trong đợt không kích đầu tiên, Mỹ đã phóng ra tổng cộng 47 tên lửa Tomahawk từ 2 tàu khu trục ở Biển Đỏ và vịnh Persia, với chi phí cho mỗi quả tên lửa là 1,59 triệu USD.

Như vậy chỉ riêng tên lửa Tomahawk đã đốt của Mỹ 74 triệu USD một ngày, đó là chưa tính đến chi phí cho hoạt động của 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường với đầy đủ thủy thủ đoàn.

Chiến dịch không kích IS của Mỹ ngốn bao nhiêu tiền? - 1

Tên lửa Tomahawk được phóng lên từ tàu khu trục Mỹ tại Biển Đỏ

Ngoài ra, tàu sân bay USS George H.W. Bush đang neo đậu ở vịnh Persia đóng vai trò là điểm xuất phát cho chiến đấu cơ F-18 oanh kích IS, và mỗi giờ bay của chiến đấu cơ này ngốn hết 24.400 USD, thấp hơn nhiều so với mức chi phí 41.921 USD/giờ của chiến đấu cơ ném bom F-15E xuất phát từ các căn cứ trong Vùng Vịnh.

Tham gia chiến dịch không kích này còn có các chiến đấu cơ F-16 và máy bay không người lái Predator, với chi phí mỗi giờ bay tương ứng là 22.514 USD và 3.697 USD. Chi phí này chưa tính đến khoản tiền tiếp nhiên liệu cho các máy bay xuất phát ở căn cứ xa hơn để có thể tấn công các mục tiêu bên trong Syria.

Mặc dù các chiến đấu cơ ném bom và tên lửa Tomahawk là vũ khí chủ yếu để đánh thiệt hại nặng IS, song để có thể phá hủy và tiêu diệt các mục tiêu lớn của phiến quân ở Raqqa và Aleppo, Mỹ vẫn phải cần đến máy bay ném bom B-1, với chi phí cho mỗi giờ bay lên tới 32.000 USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Foreign Affairs) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN