Chiến đấu cơ Mỹ luyện tập chống không quân Nga-Trung?

Báo Trung Quốc nhận định chiến đấu cơ tối tân của Mỹ là vũ khí chống lại không quân Nga-Trung.

Ngày 30/11, tờ China News Service của Trung Quốc cho hay việc Mỹ điều chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm F-22A tham gia cuộc tập trận “Kiếm Sắc” với Nhật Bản gần đây là một động thái nhằm xây dựng chiến lược chống lại các lực lượng không quân mạnh nhất thế giới như Nga và Trung Quốc.

Chiến đấu cơ Mỹ luyện tập chống không quân Nga-Trung? - 1

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm F-22A của không quân Mỹ

Theo tạp chí Không quân của Mỹ, chiến đấu cơ F-22 của nước này tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska đã xuất hiện tại cuộc tập trận “Kiếm Sắc” diễn ra vào ngày 18/11 vừa rồi với quân đội Nhật Bản nhằm làm Trung Quốc “choáng ngợp”.

Trong cuộc tập trận Kiếm Sắc này, quân đội Mỹ tập trung vào các hình thức tác chiến chống tàu ngầm, tác chiến trên biển, không chiến và phòng không. Cuộc tập trận này được tổ chức hai năm một lần từ thập niên 1980 với sự tham gia của các đơn vị quân đội Mỹ tinh nhuệ nhất ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Theo China News Service, năm 2013 Mỹ đã điều chiến đấu cơ F-22 tham gia cuộc tập trận Mỹ-Hàn ở căn cứ không quân Osan cách thủ đô Seoul 60 km là một động thái nhằm kiềm chế Triều Tiên và phô diễn sức mạnh của Mỹ đối với Trung Quốc.

Gần đây, Mỹ cũng đã lần đầu tiên tổ chức một đợt diễn tập quân sự chung với sự tham gia của hệ thống liên lạc tích hợp giữa hai chiến đấu cơ tân tiến thế hệ thứ năm tại căn cứ không quân Eglin ở Florida.

Trong cuộc diễn tập, hai chiếc máy bay này đã phối hợp cùng nhau tấn công và phòng thủ, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ ngăn chặn trên không, và đây được China News Service coi là bằng chứng cho thấy Mỹ đang nhắm vào lực lượng không quân của Nga và Trung Quốc.

Chiến đấu cơ Mỹ luyện tập chống không quân Nga-Trung? - 2

Mỹ lần đầu tiên diễn tập phối hợp liên lạc giữa các chiến đấu cơ tàng hình

Việc Mỹ lần đầu tiên thực hiện hành động phối hợp tác chiến hiệu quả cao giữa hai chiếc chiến đấu cơ hiện đại nhất cho thấy chương trình xây dựng hình thức liên lạc giữa các máy bay tàng hình trị giá 900 triệu USD của không quân Mỹ đã gần hoàn thành.

Ngoài ra, hôm 18/11, chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35C của Mỹ cũng đã hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên và cất hạ cánh xuống tàu sân bay USS Nimitz. Phi công lái F-35C cho hay chiếc chiến đấu cơ này đã hạ cánh thành công trong điều kiện thời tiết an toàn tối thiểu cho việc hạ cánh.

Chiếc máy bay này đã bay được 39 giờ, thực hiện 124 lần cất cánh và lần đầu tiên hạ cánh thành công xuống tàu sân bay USS Nimitz và đây cũng là lần hạ cánh đầu tiên vào ban đêm trên tàu chiến của nó.

Trong khi đó, đối thủ của F-35 là chiến đấu cơ J-31 của Trung Quốc vẫn chưa thể thực hiện được nhiệm vụ cất hạ cánh trên tàu sân bay, và đây có thể là sự khác biệt mang tính quyết định giữa hai loại chiến đấu cơ hiện đại này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hà (CNS) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN