Chiến đấu cơ Italia chặn máy bay tiếp liệu Nga tại Baltic

Hai máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Italia tại Šiauliai, Litva, ngày 30/1 đã được lệnh xuất kích để nhận dạng và hộ tống 1 máy bay Il-78 Midas của Không quân Nga đang bay gần không phận của các nước thành viên NATO trên biển Baltic.

Mặc dù thông tin về sự việc không được tiết lộ thêm, nhưng chiếc máy bay Il-78 của Nga bị chiến đấu cơ Italia hộ tống dường như là một trong số máy bay tiếp liệu hỗ trợ các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear của Nga trong sứ mệnh 19 giờ bay trên Đại Tây Dương vào đầu tuần này.

Chiếc Il-78 của Nga xuất hiện trên biển Baltic ngày 30/1 có thể chỉ đang thực hiện một đợt bay huấn luyện ngắn.

Chiến đấu cơ Italia chặn máy bay tiếp liệu Nga tại Baltic - 1
Chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Italia

 

Đây là lần đầu tiên các chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Italia chặn các máy bay của Nga, kể từ khi Không quân Italia nhận nhiệm vụ tuần tra trên không tại vùng biển Baltic vào ngày 1/1.

Các chiến đấu cơ của NATO tại một số căn cứ không quân ở Litva, Estonia và Ba Lan thường xuyên nhận được cảnh báo phản ứng nhanh để chặn các máy bay do thám Il-20, máy bay ném bom Tu-22M Backfire và chiến đấu cơ Su-27 của Nga hoạt động trên vùng biển Baltic. Những cuộc đối đầu như thế này xảy ra thường xuyên hơn kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN