Chiêm ngưỡng cây khế hình chó, dừa 15 ngọn giá nửa tỉ ở Phú Quốc

Chợ hoa Phú Quốc năm nay đặc sắc hơn chính là nhờ có sự xuất hiện của cây dừa 15 ngọn và cây khế hình chú chó trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Mặc dù là huyện đảo xa đất liền nhưng những ngày giáp Tết Nguyên đán 2018, chợ hoa ở Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của nhiều chủng loại hoa kiểng đầy sắc màu. Trong đó, nổi bật nhất là cây dừa 15 ngọn và cây khế hình chú chó khiến không ít người phải trầm trồ khen ngợi.

Chiêm ngưỡng cây khế hình chó, dừa 15 ngọn giá nửa tỉ ở Phú Quốc - 1

Cây dừa đại lộc 15 ngọn này được rao bán với giá nửa tỉ đồng

Nghệ nhân Nguyễn Văn Mến (49 tuổi; ngụ Bến Tre), cho biết cây dừa đại lộc có 15 ngọn này được trồng trên 20 năm, từng đoạt giải vàng tại hội thi cây cảnh, giá bán 500 triệu đồng.

Chiêm ngưỡng cây khế hình chó, dừa 15 ngọn giá nửa tỉ ở Phú Quốc - 2

Chiêm ngưỡng cây khế hình chó, dừa 15 ngọn giá nửa tỉ ở Phú Quốc - 3Chiêm ngưỡng cây khế hình chó, dừa 15 ngọn giá nửa tỉ ở Phú Quốc - 4

Cây khế Nhật hình chú chó được rao bán 400 triệu đồng

Bên cạnh cây dừa 15 ngọn, nghệ nhân Mến còn sở hữu 2 cây khế Nhật hình thú có tuổi đời hơn 100 năm. Trong đó 1 cây có hình dáng giống hệt chú chó, được ông Mến rao bán với giá 400 triệu đồng.

Nhiều người dân ở Phú Quốc cho rằng chợ hoa Phú Quốc năm nay đặc sắc hơn chính là nhờ có sự xuất hiện của cây dừa 15 ngọn và cây khế hình chú chó trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Nghe chủ nhân 'cụ mai' 3 tỷ đồng kể chuyện

Thu nhập mỗi năm hơn 3 tỷ đồng, anh Trương Hoài Phong, chủ sở hữu hơn 5.000 cây mai lớn nhỏ được xem là “ông tổ”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HOÀNG TUẤN (Người lao động)
Cây cảnh hoa cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN