Cháy nhà rằm tháng Giêng, 5 người gào khóc cầu cứu

Sự kiện: Tin ngắn

Chiều 11.2, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại căn nhà 3 tầng ở Sài Gòn, 5 người mắc kẹt bên trong gào khóc cầu cứu.

Cháy nhà rằm tháng Giêng, 5 người gào khóc cầu cứu - 1

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, 5 người mắc kẹt được lực lượng chữa cháy giải cứu khỏi “biển lửa” trong chiều rằm tháng Giêng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 11.2 (rằm tháng Giêng), nhiều người dân phát hiện khói lửa tỏa ra nghi ngút từ tầng trệt của căn nhà 3 tầng nằm trong hẻm 347 Lê Đại Hành (phường 13, quận 11, TP.HCM) nên hô hoán, thông báo.

Lực lượng chữa cháy địa phương cùng nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn, cộng với ngạt khói nên phải rút ra ngoài. Chỉ trong tích tắc tầng trệt của căn nhà bao trùm trong “biển lửa”, nhiều người mắc kẹt ở các tầng trên gào khóc, cầu cứu.

Cháy nhà rằm tháng Giêng, 5 người gào khóc cầu cứu - 2

 8 xe máy cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nhận được tin báo, PCCC quận 11 điều nhiều xe nước, xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa cứu người. 5 người bị kẹt trong nhà được lực lượng chữa cháy giải cứu ra ngoài an toàn, tuy nhiên tinh thần rất hoảng loạn.

Sau gần 1h ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản cùng 8 xe máy ở tầng trệt bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN