Cháy chung cư Xa La: Không có chuyện 1.000 xe máy bị thiêu rụi

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, diện tích cháy ở tầng hầm khoảng 1.500m2. Hỏa hoạn thiêu rụi 200 xe máy, không có thiệt hại về người.

Trao đổi với phóng viên trưa 12.10, Đại tá Tô Mạnh Thắng - Trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy (Sở cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết, vào khoảng 19h23 phút ngày 11.10, đơn vị nhận được thông tin báo cháy của người dân.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều 9 xe chữa cháy, 6 xe thang, 6 xe cứu hộ, cùng hàng chục xe chở nước tới hiện trường chữa cháy. Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động tổng 200 chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Ngoài ra, lực lượng quân đội cũng hỗ trợ thêm 200 chiến sĩ, cùng nhiều xe chữa cháy tới hiện trường ứng cứu.

“Thống kê ban đầu, hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 200 xe máy, 1 ô tô,  45 xe đạp. Diện tích cháy ở tầng hầm khoảng 1.500 m2”, Đại tá Thắng thông tin.

Cháy chung cư Xa La: Không có chuyện 1.000 xe máy bị thiêu rụi - 1

200 chiếc xe máy bị cháy ở tầng hầm tòa nhà CT4A, chung cư Xa La, Hà Đông: Ảnh Nam Nguyễn

Theo Đại tá Thắng, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, có 2 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương, nhiều người ngạt khói. 

Liên quan đến thông tin cho rằng 1.000 chiếc xe máy bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn, Đại tá Thắng nói: “Thông tin đó là hoàn toàn không đúng, theo báo cáo ban đầu chỉ có 200 chiếc xe máy bị thiêu rụi. Một số kênh thông tin lấy nguồn từ đâu và nói như thế chúng tôi cũng không rõ”.

Trước đó, vào tối 11.10, ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở tầng hầm tòa nhà CT4A, chung cư Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội. Ngay sau đó, khói bốc lớn lên các tầng trên, khiến nhiều người dân mắc kẹt.

Đến 22h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, hơn 200 người mắc kẹt (trong đó có khoảng 10 người bị ngạt khói) ở tòa nhà được lực lượng chức năng đưa xuống an toàn.

Ghi nhận của phóng sáng 12.10, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy. Trong buổi sáng, một số hộ dân bị ảnh hưởng cháy đã di chuyển đồ đạc sang nhà người thân ở tạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN