Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Ngày 13/5, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy cây xăng Thảo Lan.

Theo một số người dân cho biết khoảng 17 giờ 40 ngày 12/5, trong lúc người dân đang đổ xăng tại cây xăng Thảo Lan (thuộc thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước) thì bất ngờ ngọn lửa phát ra từ các trụ xăng, nhanh chóng lan cháy nghi ngút khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Vì đang ở phía trong nhà nên chị Đào Thị Nhị, sinh năm 1962, chủ cây xăng Thảo Lan và chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1974, em dâu chị Nhị, không kịp chạy nên bị mắc kẹt trong đám cháy.

Nhận được tin báo Phòng PC66, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với sự trợ giúp của người dân địa phương dập tắt đám cháy nhưng phải mất hơn một giờ, với sự cố gắng của các chiến sỹ phòng cháy và người dân, đám cháy mới được khống chế.

Ước thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng. Riêng chị Nhị và chị Hương bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ việc đang được công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN