Chân dung nghi phạm bắn chết 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Trước khi chuyển sang ngành kiểm lâm, ông Minh từng là công nhân ngành đường sắt và sau đó làm việc tại đài phát thanh truyền hình tỉnh.

Chân dung nghi phạm bắn chết 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái - 1

Ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái.

Ngày 18.8, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án bắn tử vong ông Phạm Duy Cường -  Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái vào sáng cùng ngày.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm Đỗ Cường Minh (SN 1963, ở TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái)  – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái - đã sử dụng súng K59 bắn ông Cường và ông Tuấn tử vong. Sau khi gây án, ông Minh đã dùng súng tự tử. Cả nghi phạm và 2 lãnh đạo cấp cao tỉnh Yên Bái đều tử vong vào chiều cùng ngày.

Theo điều tra, trước khi chuyển sang ngành kiểm lâm, ông Minh từng công tác ở nhiều lĩnh vực.

Năm 1983, ông Minh là công nhân Xí nghiệp đầu máy Hà Lào thuộc ngành đường sắt. Cuối năm 1986, ông chuyển về công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Sau khoảng 10 năm gắn bó với cơ quan báo chí, năm 1996, ông Minh chuyển sang công tác tại Chi cục Kiểm lâm Yên Bái và biên chế tại Trạm kiểm lâm 16.

Giữa năm 2008, ông Minh được bổ nhiệm làm Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái. Tới năm 2013, được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái.

Ông Minh có chuyên môn cử nhân luật, lý luận chính trị cao cấp và vào Đảng năm 2001. Vợ ông Minh hiện là Ủy biên ban chấp hành Tỉnh ủy Yên Bái.

Trong cuộc họp báo về vụ án sát hại 2 lãnh đạo tỉnh chiều 18.8, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch tỉnh Yên Bái đánh giá, ông Minh là người hiền lành, trong công việc luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Trong cuộc sống gia đình, đối nhân xử thế không có vấn đề gì. Tôi nghĩ rằng, có thể do diễn biến trong nội tâm, ông Minh không làm chủ được mình nên tâm lý có dấu hiệu cực đoan chứ bản chất con người ông Minh không phải xấu. Trong công tác cán bộ, chúng tôi thực hiện đầy đủ quy định, quy trình và ông Minh cũng được giới thiệu, tín nhiệm giữ chúc vụ hiện nay”, bà Trà nói với PV tại buổi họp báo chiều 18.8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN