Cây phượng bất ngờ bật gốc đè hai người đi đường

Ngày 13-6 trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (Phường Phú Hòa, TP Huế) một cây phượng vĩ to lớn bất ngờ "đổ gục" ra đường, làm hai người đi đường bị thương.

Vào khoảng thời điểm trên, ông Nguyễn Duy Tuệ (SN 1957, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP. Huế) và chị Nguyễn Như Anh Đào (đang công tác tại Công an phường Phú Hiệp, TP.Huế) đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ cây phượng đổ nhào xuống đè hai người. Sự cố khiến 2 người phải nhập viện kiểm tra.

Cây phượng bất ngờ bật gốc đè hai người đi đường - 1

 Cây phượng đổ chặn ngang đường.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: vào thời điểm cây phượng bật gốc đổ nhào xuống đường, thời tiết rất bình thường, không có gió hay mưa lớn.

Ông Tuệ đang điều khiển xe máy BKS 75F1. 8191 chạy hướng cầu Phú Xuân về chợ Đông Ba thì bất ngờ bị cây phượng đổ va vào đầu xe, dẫn đến thương tích ở ngực. Cùng lúc đó, chị Đào bất ngờ không làm chủ được tay lái, phanh gấp nên cả xe và người ngã xuống đường bị thương, chảy máu ở cằm và được người dân đưa đến Bệnh viên Trung ương Huế cấp cứu. Phần đầu chiếc xe máy do chị Đào điều khiển bị cây phượng làm vỡ nát phần nhựa.

Tại hiện trường, cây phượng vĩ đổ chắn ngang đường Trần Hưng Đạo, gây cản trở người tham gia giao thông.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Hòa, CSGT thành phố Huế đã kịp thời có mặt để phân chia làn đường, điều tiết giao thông, nhân viên Công ty cây xanh cũng có mặt để khắc phục sự cố.

Cây phượng bất ngờ bật gốc đè hai người đi đường - 2

 Nhân viên cây xanh đến hiện trường để khắc phục sự cố.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Do (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN