Cắt bồn xăng cũ, hai người bị "thổi bay"

Sự kiện: Tin nóng Hải Phòng

Trong lúc dùng đèn khò cắt bồn xăng, chiếc bồn xăng phát nổ thổi bay 2 người thu mua phế liệu đi xa hơn 10m.

Cắt bồn xăng cũ, hai người bị "thổi bay" - 1

Hiện trường xảy ra vụ nổ bồn xăng. Ảnh: Bình Minh

Vụ việc xảy ra vào trưa 19/3 tại cửa hàng xăng dầu ở thôn Trung Hưng, xã Trung Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Ông Trần Đình Vịnh, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết, thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Xuân Nhất (SN 1987, trú tại thị trấn Tiên Lãng) và ông Trung Thành Vân (SN 1976, quận Kiến An, Hải Phòng) đến nhà anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1983, ở thôn Trung Hưng) mua phế liệu.

Tại đây, anh Tuấn đã bán 2 bồn xăng dầu cũ (mỗi bồn khoảng 10m3) cho 2 người đàn ông mua phế liệu. Sau khi mua xong, ông Vân và anh Nhất lấy cờ lê mở nắp bồn xăng nhưng không được nên lấy máy hàn hơi cắt nắp bồn xăng. Khi hai người đang cắt thì bồn xăng phát nổ khiến cả hai văng xa khoảng 10m.

Cắt bồn xăng cũ, hai người bị "thổi bay" - 2

Theo ông Vịnh, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đưa 2 nạn nhân vào viện cấp cứu, tuy nhiên, anh Nguyễn Xuân Nhất đã không qua khỏi, tử vong. Còn ông Vân được đưa từ Bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng) lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu với thương tích rất nặng.

Khu vực xảy ra vụ việc là cửa hàng bán xăng dầu nhưng đã dừng hoạt động từ tháng 7/2013. Theo nhận định của cơ quan chức năng, khi các nạn nhân dùng đèn khò cắt nắp bồn xăng, cặn xăng còn lại trong bồn đã bắt lửa gây nổ. Hiện, Công an huyện Tiên Lãng cùng các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Cháy, nổ cây xăng ở Sài Gòn, khách bỏ xe tháo chạy

Nhiều khách hàng tháo chạy thục mạng khi lửa bốc cháy ngùn ngụt kèm theo tiếng nổ phát ra tại cây xăng ở Sài Gòn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN