Cảnh sát dùng canô cứu người nhảy cầu tự vẫn

Để lại chiếc xe máy, người đàn ông 53 tuổi gieo mình xuống sông Hồng tự vẫn. May mắn, 2 chiến sĩ cảnh sát đã kịp thời dùng canô ra sông cứu vớt, đưa người đàn ông lên bờ.

Sự việc cảnh sát dùng canô cứu người nhảy cầu tự vẫn xảy ra vào chiều 29.9, tại khu vực phía bắc cầu Chương Dương (quận Long Biên, TP.Hà Nội). Người đàn ông may mắn được cứu nạn là ông D.V.V (53 tuổi, ở Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên).

Cảnh sát dùng canô cứu người nhảy cầu tự vẫn - 1

Ông V được các chiến sĩ cảnh sát dùng canô cứu vớt sau khi gieo mình xuống sông Hồng.

Trước đó - khoảng 17h cùng ngày, 2 cán bộ Đội CSGT số 5, Công an TP.Hà Nội gồm thiếu uý Lưu Văn Uy và thiếu uý Đỗ Văn Trường đang làm nhiệm vụ tại cầu Chương Dương thì được người dân báo ông V dừng xe ở khu vực giữa cầu, chuẩn bị nhảy cầu tự vẫn.

Tiếp nhận thông tin, 2 cán bộ Đội CSGT số 5 đã nhanh chóng tới vị trí ông V chuẩn bị tự tử. Tuy nhiên, khi 2 CSGT chưa kịp tới nơi thì ông V đã gieo mình xuống sông tự tử.

Ngay lập tức, thiếu uý Uy và thiếu tá Hoàng Quang Thắng - cảnh sát hình sự Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên - lập tức trưng dụng một canô cao tốc dưới sông Hồng để cứu ông V.

Khi ông V đang chới với dưới sông, cách cầu Chương Dương xuôi về hạ lưu khoảng 100m, thì được các chiến sĩ cảnh sát và người dân cứu, đưa lên bờ.

Ông V sau đó đã được đưa về Công an phường Bồ Đề để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN